Dịch Covid-19 sáng ngày 11/1: Anh giúp quyên góp được 1 tỷ USD giúp đỡ “các quốc gia dễ bị tổn thương“

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 570.000 ca bệnh Covid-19 và trên 8.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 90 triệu ca, trong đó trên 1,94 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nga thêm gần 23.000 ca mắc mới

Nga ngày 10/1 thông báo có thêm 22.851 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 4.216 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 3.401.954 ca, cao thứ tư thế giới. 

Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 456 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, đưa số trường hợp không qua khỏi lên 61.837 trường hợp.

Hệ thống y tế Bắc Ireland điêu đứng

Bộ trưởng Y tế Bắc Ireland Robin Swann cho biết, đại dịch đang gây áp lực chưa từng có cho hệ thống y tế của vùng lãnh thổ trực thuộc sự quản lý của Vương quốc Anh này. Một bệnh viện địa phương thậm chí đã lên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ lập tức của mọi nhân viên y tế đang nghỉ phép ở khu vực lân cận.

Theo Reuters, bất chấp việc triển khai các biện pháp phong tỏa và hạn chế kể tháng 10 năm ngoái, Bắc Ireland vẫn đối mặt với tỉ lệ lây nhiễm virus cao. Số ca nhiễm mới sau kỳ nghỉ Giáng sinh hiện đạt mức cao kỷ lục tính từ thời điểm dịch bùng phát.

Ông Swann chia sẻ một tuyên bố của lãnh đạo các bệnh viện yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của nhà chức trách và chỉ đến phòng cấp cứu bệnh viện khi thực sự cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Họ khuyến nghị các bệnh nhân cần rời các cơ sơ y tế ngay lập tức khi được kết luận đủ điều kiện xuất viện.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các bệnh viện ở Bắc Ireland hiện đã hoạt động tới 94% công suất tối đa, trong khi số bệnh nhân Covid-19 dự báo sẽ tăng lên gấp đôi vào tuần thứ 3 của tháng này.

Anh giúp quyên góp được 1 tỷ USD từ các nhà tài trợ toàn cầu nhằm giúp đỡ "các quốc gia dễ bị tổn thương"

Anh hôm 10/1 cho biết họ đã giúp quyên góp được 1 tỷ USD từ các nhà tài trợ toàn cầu nhằm giúp đỡ "các quốc gia dễ bị tổn thương" có thể tiếp cận với vaccine Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cùng ngày thông báo mọi người trưởng thành ở Anh sẽ được tiêm vaccine Covid-19 vào mùa thu, trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh.

Điện Buckingham thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth và phu quân, Công tước xứ Edinburg Philip, đã được tiêm vaccine Covid-19 ngày 9/1. Nữ hoàng Elizabeth, 94 tuổi, và Hoàng thân Philip, 99 tuổi, đều thuộc diện khuyến cáo tiêm vaccine Covid-19 của chính phủ Anh.

Số ca mắc mới trong ngày tại Trung Quốc tăng gấp đôi 

Ngày 10/1, Trung Quốc thông báo thêm 69 ca mắc mới Covid-19, cao hơn gấp đôi con số 33 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc (NHC), ngày 9/1, Trung Quốc ghi nhận 21 ca bệnh nhập khẩu và 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có tới 46 ca ở tỉnh Hà Bắc. Trong tuần, tỉnh giáp thủ đô Bắc Kinh này đã được đặt vào trạng thái thời chiến  nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, có 27 ca mắc bệnh không triệu chứng cũng được ghi nhận tại Trung Quốc trong ngày 9/1 nhưng những trường hợp này không được tính là những ca mắc mới. Tính đến sáng 10/1, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 87.433 ca mắc bệnh, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ngày 10/1, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo nước này tiếp tục đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Vương quốc Anh, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2.