Dịch Covid-19 sáng ngày 13/11: Thế giới ghi nhận 10.000 ca tử vong trong ngày, Mông Cổ phong toả toàn quốc

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 606.000 ca bệnh Covid-19 và trên 9.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 53 triệu ca, trong đó trên 1,29 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thế giới ghi nhận 10.000 ca tử vong do Covid-19 trong ngày

Số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 toàn cầu lần đầu vượt 10.000 kể từ khi đại dịch bùng phát, trong tổng số gần 1,3 triệu người đã chết.

Thế giới ghi nhận thêm 10.010 ca tử vong do Covid-19 hôm 12/10, nâng số người chết vì đại dịch lên 1.298.400. Tổng số ca nhiễm hiện là 53.053.182, trong khi 37.157.032 người đã bình phục.

Hy Lạp áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc

Tại Hy Lạp, chính phủ nước này thông báo một lệnh giới nghiêm toàn quốc và có hiệu lực từ đêm 13/11 sau khi ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 ở mức cao nhất từ trước đến nay. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 21h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, ngoại trừ lý do thiết yếu như công việc hay vấn đề về sức khỏe.

Hy Lạp đưa ra quyết định trên sau khi số ca tử vong do Covid-19 tăng vọt. Tổ chức Y tế công Quốc gia (EODY) của Hy Lạp cho biết ngày 12/11, nước này ghi nhận 50 ca tử vong, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số lên 959 ca. Số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua cũng tăng thêm 3.316 ca, lên tổng số 66.637 ca. 

Nga trải qua ngày có số ca tử vong cao nhất   

Trong ngày 12/11, Nga thông báo thêm 439 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca tử vong tính theo ngày cao nhất cho tới nay, đưa tổng số ca tử vong  do dịch Covid-19 ở nước này lên 32.032.

Giới chức Nga cũng thông báo thêm 21.608 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.858.568 ca.

Mông Cổ ban bố lệnh phong tỏa trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Mông Cổ Yangu Sodbaatar thông báo nước này sẽ ban bố tình trạng sẵn sàng ứng phó với thảm họa quốc gia và áp đặt lệnh phong tỏa 24 giờ trên toàn quốc để ngăn chặn Covid-19. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực trong 5 ngày, kể từ 6 giờ sáng ngày 12/11 (theo giờ địa phương).

Quyết định trên được Chính phủ Mông Cổ đưa ra sau khi ngày 11/11 nước này đã xác nhận trường hợp mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên. Phó Thủ tướng Sodbaatar nêu rõ: “Chính phủ đưa ra quyết định này nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng hơn của dịch Covid-19 hoặc xác định tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp bệnh Covid-19 lây truyền tại địa phương”. Ông Sodbaatar cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà và duy trì thói quen vệ sinh cá nhân tốt để chủ động phòng dịch.

Theo quyết định trên, các khu chợ thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, trạm xăng, hiệu thuốc, bệnh viện và nhà máy điện vẫn sẽ được phép hoạt động bình thường. 

Tính đến nay, Mông Cổ đã ghi nhận 406 trường hợp mắc Covid-19, không có trường hợp tử vong.

New York hạn chế dịch vụ nhà hàng, quán bar

Bang New York, một trong những tâm dịch trước kia của nước Mỹ, giờ lại đang đứng trước nỗi lo trở thành tâm dịch lần thứ 2 sau khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng đột biến.

Sau những cuộc đổ ra đường ăn mừng kết quả bầu cử Tổng thống, nới lỏng cho nhà hàng, khách sạn, quầy bar được nhận đón khách, trong những ngày gần đây, bang New York ghi nhận tới gần 5.000 ca nhiễm virus SARS-COV-2 mới mỗi ngày, tương đương 3% số người được xét nghiệm và bằng với tỷ lệ nhiễm vào giai đoạn cuối tháng 5. Số ca phải nhập viện và tử vong đã giảm, nhưng có thể các bệnh viện sẽ phải đón nhận làn sóng lây nhiễm mới trong thời gian tới.

Theo những nghiên cứu mới được công bố, 8/10 ca lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ xảy ra trong không gian kín của các nhà hàng, phòng thể hình và khách sạn.

Lo ngại kịch bản trở thành tâm dịch lần 2, bang New York quy định, từ ngày 12/11, các nhà hàng, quầy bar, phòng tập thể hình chỉ được phép mở cửa đến 22h. Bên cạnh đó, việc tụ tập ở nhà riêng cũng chỉ được tối đa 10 người.

Các ca nhiễm mới ở bang New York tập trung phần lớn ở thành phố New York. Do đó, thành phố này đang phải áp dụng mạnh tay các biện pháp phạt nếu vi phạm. Theo đó, việc tụ tập tại nhà riêng quá 10 người có thể bị phạt tới 15.000 USD.

Đọc thêm