Dịch Covid-19 sáng ngày 21/11: EU sẵn sàng chi bộn mua vắc-xin

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 629.794 ca mắc Covid-19 và 10.777 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 57,8 triệu, trong đó có trên 1.376.000 triệu bệnh nhân không qua khỏi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Châu Âu: Tốc độ lây nhiễm giảm bớt nhờ phong toả, giới nghiêm

Châu Âu vẫn là tâm dịch của thế giới trong tuần với 264.100 ca mắc mới. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm tại châu Âu giảm 7% nhờ các biện pháp phong tỏa và giới nghiêm. Tính đến ngày 20/11, tổng số ca mắc tại châu Âu đã vượt mức 15 triệu ca.

Theo thống kê của hãng Reuters (Anh), đến nay châu Âu ghi nhận ít nhất 15.046.656 ca mắc và 344.401 ca tử vong. Trước đó, châu Âu đã ghi nhận 5 triệu ca mắc đầu tiên sau gần 9 tháng và thêm 10 triệu ca mắc chỉ trong chưa đầy 2 tháng sau. Với dân số chỉ chiếm 10% dân số thế giới, châu Âu hiện chiếm 26% trong tổng cộng 56,9 triệu ca mắc và 25% trong 1,3 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Hiện cứ 100 ca mắc được xác nhận trên thế giới có 39 ca từ các nước châu Âu.

EU sẵn sàng chi bộn mua vắc-xin

Reuters dẫn lời một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho hay, EU có thể chi tới hơn 10 tỷ USD để đảm bảo có được hàng trăm triệu liều vắc-xin Covid-19 tiềm năng do Pfizer-BioNTech và CureVac phát triển.

Theo quan chức này, liên minh đã nhất trí trả 15,5 Euro (18,34 USD)/liều vắc-xin của Pfizer - BioNTech. Điều đó đồng nghĩa giá tổng cộng của 200 triệu liều EU đặt mua là 3,1 tỷ Euro (3,7 tỷ USD) và tăng tới 4,65 tỷ USD (hơn 5,5 tỷ USD) nếu khối mua thêm 100 triệu liều nữa theo hợp đồng.

Thông tin trên đã xác nhận việc EU phải chi trả ít hơn Mỹ cho mỗi liều vắc-xin BNT162b2 trong lô hàng đầu tiên. Thỏa thuận cũng bảo đảm các nước trong liên minh được bồi thường nếu hai hãng dược chuyển hướng cung cấp chế phẩm cho Mỹ trước.

Trong một thỏa thuận riêng rẽ khác đạt được tuần này, EU nhất trí trả 10 Euro (11,84 USD)/liều cho 225 triệu liều vắc-xin đầu tiên của hãng dược CureVac. Nguồn thạo tin nói, CureVac cam kết bắt đầu phân phối chế phẩm vào cuối tháng 3/2021.

Ấn Độ vượt 9 triệu ca bệnh

Trong khi đó, số ca mắc mới tại châu Á đã giảm 8%. Tâm dịch tại châu Á - Ấn Độ ghi nhận số ca mắc vượt 9 triệu, sau khi công bố thêm 45.882 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Như vậy, Ấn Độ là quốc gia thứ hai trên thế giới có số ca mắc Covid-19 vượt 9 triệu, sau Mỹ. 

Tuy nhiên, giới chức y tế lưu ý số ca mắc mới ở nước này đã có chiều hướng giảm sau khi lên mức đỉnh hồi tháng 9 vừa qua. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong ở nước này đã tăng thêm 584 người, nâng tổng số ca tử vong lên 132.162 người. 

Hãng dược đầu tiên xin cấp phép khẩn cấp vắc-xin Covid-19

Hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech hôm 20/11 đã đệ đơn lên Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 do họ hợp tác phát triển.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Pfizer và BioNTech công bố báo cáo chung về kết quả các cuộc thử nghiệm, cho thấy vắc-xin BNT162b2 của họ đạt hiệu quả tới 95% trong việc phòng ngừa lây nhiễm virus. Thông tin đã dấy lên hy vọng về khả năng sắp chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người ở Mỹ và gần 1,4 triệu người trên toàn cầu.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, một ủy ban cố vấn của FDA dự kiến sẽ nhóm họp từ ngày 8 - 10/12 để thảo luận về vắc-xin. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar nhấn mạnh, nếu các dữ kiện chứng tỏ vững chắc, mọi người "có quyền hy vọng vắc-xin sẽ được cấp phép nội trong vài tuần”.