Dịch Covid-19 sáng ngày 30/10: Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 511.000 ca bệnh Covid-19 và trên 6.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 45,3 triệu ca, trong đó trên 1,18 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nga ghi nhận kỷ lục trên 17.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày

Ngày 29/10, Nga đã xác nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục với 17.717 trường hợp.

366 ca tử vong vì Covid-19 được báo cáo trong ngày 29/10 tại Nga trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai đã vượt ra khỏi thủ đô Moscow, lan ra nhiều khu vực của nước này. Trước đó, số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất được ghi nhận vào ngày 23/10 và ngày 26/120 với ít nhất 370 trường hợp.

Theo Trung tâm Thông tin về dịch Covid-19 quốc gia Nga, tổng số người mắc Covid-19 tại nước này hiện là trên 1,58 triệu ca, cao thứ tư trên thế giới. 

Hiện tổng số người thiệt mạng do Covid-19 tại Nga là trên 27.300 trường hợp. Số liệu thống kê hàng tháng của giới chức nước này và các chuyên gia cho thấy, số người tử vong do Covid-19 thực tế tại Nga nhiều gấp đôi con số trên và ở mức cao thứ 13 trên thế giới.

Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Ngày 29/10, Quốc hội Tây Ban Nha đã chấp thuận việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng nhằm đối phó với tình trạng gia tăng các ca mắc Covid-19.

Trước đây, vào ngày 25/10, Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 15 ngày và đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 9/5/2021.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, 17 chính quyền khu vực của Tây Ban Nha có thể áp dụng các biện pháp hạn chế việc đi lại của người dân như lệnh giới nghiêm vào ban đêm và phong tỏa khu vực. Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trên đã được thông qua với 194 phiếu ủng hộ, 53 phiếu chống và 99 phiếu trắng.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19. Lệnh tình trạng khẩn cấp đầu tiên được đưa ra vào giữa tháng 3 và kéo dài đến cuối tháng 6. Theo lệnh cấm nghiêm ngặt này, người dân Italy chỉ được phép ra khỏi nhà để đi làm, khám bệnh hoặc mua thực phẩm.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết muốn tránh một lệnh phong tỏa toàn quốc khác. Sau khi kết thúc đợt phong tỏa đầu tiên vào tháng 6, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng vọt với hàng nghìn trường hợp mắc mới được báo cáo mỗi ngày. Số người nhập viện mặc dù thấp hơn so với mức cao nhất từ tháng 3 - 4 nhưng cũng đang gia tăng.

Tuần trước, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thành viên đầu tiên trong Liên minh châu Âu vượt qua ngưỡng 1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 35.000 bệnh nhân đã không qua khỏi.

Đọc thêm