Dịch Covid-19 sáng ngày 4/11: Thế giới có gần 48 triệu ca nhiễm

(PLVN) - Trong 1 ngày qua, thế giới ghi nhận thêm 441.325 ca mắc Covid-19 và 7.275 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên trên 47,7 triệu người, trong đó có 1.218.343 triệu bệnh nhân không qua khỏi.
Nhân viên bầu cử Tổng thống Mỹ chuẩn bị đăng ký cử tri ở quận Bronx của New York vào ngay 3/11. Ảnh: AP.
Nhân viên bầu cử Tổng thống Mỹ chuẩn bị đăng ký cử tri ở quận Bronx của New York vào ngay 3/11. Ảnh: AP.

Hiện dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu, nơi các nước như Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Anh đều ghi nhận trên 1 triệu ca nhiễm. 1/5 số ca tử vong của châu lục này tập trung tại Anh, cũng là nơi ghi nhận số ca tử vong cao nhất với 47.250 ca. Con số này ở Pháp và Tây Ban Nha lần lượt là 38.289 ca và 36.495 ca.

Tổng thống Panama  tự cách ly

Cũng tại châu Mỹ, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo thông báo ông đã tự cách ly sau khi một nhân viên thân cận của ông dương tính với Covid-19, song không tiết lộ tên và vị trí làm việc của người này.

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo.
Tổng thống Panama Laurentino Cortizo. 

Tổng thống Cortizo đã xét nghiệm hai lần và đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục tự cách ly "cho tới khi xét nghiệm lại trong vài ngày tới".

Philippines - ca nhiễm mới trung bình giảm 25% trong tháng 10

Theo tờ Straits Times, Philippines đã chứng kiến số ca nhiễm mới trung bình/ngày giảm 25% trong tháng qua, một phần nhờ xu hướng giảm lây nhiễm tại vùng Thủ đô Manila, tâm dịch lớn nhất đất nước. 

Số liệu của Bộ Y tế Philippines cho thấy, 3-4 tuần trước, số ca nhiễm mới trung bình trong ngày là 2.517, nhưng con số này đã giảm xuống 1.887 trong 2 tuần qua. Tại vùng Thủ đô Manila, số ca nhiễm mới trung bình trong cùng thời gian giảm từ 842 xuống 522.

Malaysia: Quốc hội ngừng hoạt động do nhân viên nhiễm Covid-19

Quốc hội Malaysia sẽ tạm ngừng hoạt động từ 13h ngày 3/11 đến ngày 5/11 sau khi có tin một số nhân viên và trợ lý của một nghị sĩ đã dương tính với Covid-19.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc họp bàn về lãi suất cuối cùng trong năm 2020 vào ngày 3/11, Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) quyết định duy trì lãi suất qua đêm (OPR) ở mức 1,75%, phù hợp với dự đoán của phần lớn chuyên gia.

Về diễn biến dịch, ngày 3/11, Malaysia ghi nhận 12 ca tử vong mới, 1.054 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh lên 34.393, trong đó bao gồm 263 ca tử vong, 23.995 người đã bình phục.

Tổng thống Algeria dường tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 3/11, Văn phòng Tổng thống Algeria xác nhận Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã dương tính với Covid-19.

Thông báo này đã chấm dứt những đồn đoán về tình trạng sức khoẻ của Tổng thống Tebboune sau khi ông phải nhập viện để điều trị ở Đức.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.
 Tổng thống Abdelmadjid Tebboune. 

Theo thông báo của cơ quan trên, Tổng thống Tebboune, 74 tuổi, đang tiếp tục được điều trị tại một bệnh viện chuyên ngành ở Đức sau khi mắc Сovid-19. Sức khoẻ của ông đang dần hồi phục.

Trước đó, ngày 28/10, Tổng thống Tebboune đã được đưa đến Đức để chăm sóc sức khoẻ khẩn cấp sau khi ông phải đối mặt với chứng khó thở và phải sử dụng máy trợ thở.