Dịch Covid-19 sáng ngày 7/11: Lô vắc-xin Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên tới Moscow và các tỉnh

(PLVN) - Theo Worldometers, tính đến sáng ngày 7/11, toàn cầu ghi nhận 49.031.012 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.239.608 ca tử vong và 34.983.279 bệnh nhân bình phục.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong vòng 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Mỹ (100.519 ca), Pháp (60.486 ca), Ấn Độ (49.739 ca) và Italy (37.809 ca); trong khi đó Mỹ (với 939 ca), Pháp (828 ca), Ấn Độ (576 ca) và Mexico (544 ca) ghi nhận số ca tử vong cao nhất.  

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh, với hơn 10 triệu ca nhiễm, trong đó có 241.098 ca tử vong. Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ có nguy cơ khó kiểm soát hơn khi biểu tình bùng phát tại nhiều thành phố sau ngày bầu cử tổng thống.

Sau Mỹ là Ấn Độ với với 8.419.991 triệu người mắc Covid-19 và 125.075 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với 5.614.258 ca nhiễm và 161.779 ca tử vong.

Lô vắc-xin Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên tới Moscow và các tỉnh

Phóng viên TTXVN tại Moscow dẫn lời Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên Gamalea, ông Alexander Gintsburg, ngày 6/11 cho biết lô vắc-xin ngừa virus corona đầu tiên do trung tâm này phát triển sẽ được chuyển đến thủ đô Moskva và các tỉnh để tiêm chủng hàng loạt vào cuối tuần này.

Theo Bộ Y tế Nga, số vắc-xin này chủ yếu phục vụ công tác tiêm chủng các y bác sĩ. Hiện ba địa điểm lớn đã được thiết lập để sản xuất các lô vắc-xin lớn và địa điểm thứ tư sẽ sớm bắt đầu sản xuất vắc-xin. Tỉnh Moscow đang chuẩn bị mở các điểm tiêm chủng hàng loạt. Bộ Y tế Nga cho biết các tỉnh sẽ nhận thêm một đợt vắc-xin nữa để tiêm cho những người thuộc nhóm nguy cơ, trước hết là các nhân viên y tế.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Cục trưởng Cục bảo vệ quyền lợi người tiên dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor, bà Anna Popova trong chương trình Vesti trên kênh truyền hình Rossya 1 cho biết thông thường, người dân Nga nhiễm virus corona khi đi phương tiện công cộng. Theo bà Popova, những nơi rủi ro nhất là nơi giãn cách xã hội không được tuân thủ. Trước đó, cựu bác sĩ vệ sinh dịch tễ chính của Nga, ông Gennady Onishchenko đã nêu những nơi người dân có thể "âm thầm" bị nhiễm virus corona.

Theo ông Onishchenko, trước hết đó là tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, ở đây người dân luôn phải đeo khẩu trang. Ngoài ra còn có nguy cơ lây nhiễm trong thang máy và các căn hộ chung cư, trong các vùng nguy cơ - thang cuốn và toa tàu cũ không có hệ thống thông gió tự động.

Lần đầu tiên Nga ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày

Tại Thủ đô Moscow, nơi có số ca nhiễm mới và mắc Covid-19 cao nhất cả nước, nhiều bệnh viện đã trong tình trạng quá tải. 50% số giường tại các bệnh viện dã chiến bổ sung cũng đã kín bệnh nhân.

Thị trưởng Moscow thừa nhận hình dịch Covid-19 ở thủ đô đang xấu đi. Tuy nhiên, ông tin tưởng các biện pháp như cho phép một số nhân viên văn phòng và học sinh chuyển sang phương thức làm việc và học tập từ xa sẽ giúp ổn định tình hình.

Cũng trong một ngày qua, với thêm 378 ca bệnh không qua khỏi, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Nga đã tăng lên 29.887 ca. Bên cạnh đó, có thêm 16.955 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện lên 1.296.124 người.