Dịch Covid sáng ngày 19/9: Tây Ban Nha tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu phòng nghiên cứu vắc-xin

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sánh ngày 19/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 30.691.232 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 956.396 ca tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 134 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 19.195. Số ca nhiễm tăng 5.905, lên 1.091.186. Nga nối lại đường bay với Belarus, Kyrgyzstan và Kazakhstan từ ngày 21/9 và với Hàn Quốc từ ngày 27/9.

Bộ Y tế Nga tuần trước thông báo lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên đã được đưa vào lưu hành. Trong khi đó, Viện virus học Vector tại Siberia đã hoàn thành thử nghiệm Giai đoạn hai đối với loại vắc-xin Covid-19 tiềm năng thứ hai của Nga, kết quả dự kiến công bố vào ngày 30/9. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vaccine thứ hai sẽ sẵn sàng trong tháng 9, bày tỏ hy vọng cả hai loại vắc-xin của Nga đều an toàn và hiệu quả.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga ngày 16/9 thông báo họ sẽ cung cấp 100 triệu liều vắc-xin tiềm năng cho công ty dược phẩm Ấn Độ Dr Reddy's Laboratories, nâng tổng số liều mà Nga sẽ cung cấp ra nước ngoài lên hơn 200 triệu - một nửa cho Mỹ Latinh và một nửa cho Ấn Độ.

Ca nhiễm tăng trở lại tại Tây Ban Nha, vùng dịch lớn nhất châu Âu. Nước này báo cáo thêm 4.697 ca nhiễm mới và 90 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 659.334 và 30.495.

Khu vực Madrid áp đặt biện pháp phong tỏa một phần với gần một triệu người. Cư dân tại các khu dân cư đông đúc có thu nhập thấp ở miền nam thủ đô kể từ 21/9 chỉ được phép rời khu vực để đi làm, khám bệnh hoặc đưa con đi học.

Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 279.526 ca nhiễm và 4.830 ca tử vong, tăng lần lượt 3.257 và 47 ca. Thủ đô Manila và các tỉnh lân cận áp đặt những biện pháp phòng dịch cho đến cuối tháng 9, hạn chế việc di chuyển không thiết yếu và cấm tụ tập đông người.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14/9 cho biết sẽ ưu tiên mua vaccine Covid-19 do Nga hoặc Trung Quốc cung cấp, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng nước này sẽ "trở lại bình thường" vào tháng 12.

Tây Ban Nha tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu phòng nghiên cứu vắc-xin

 El Pais, một trong những nhật báo lớn nhất Tây Ban Nha, ngày 18/9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các tin tặc Trung Quốc đã ăn cắp thông tin từ các phòng thí nghiệm Tây Ban Nha đang nghiên cứu vắc-xin ngừa bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, không rõ tin tặc Trung Quốc đã ăn cắp những thông tin gì, vụ việc diễn ra khi nào và các thông tin trên quan trọng ra sao.

Bản tin của nhật báo El Pais dẫn lời giám đốc Trung tâm tình báo quốc gia Tây Ban Nha (CNI) Paz Esteban Lopez nói tin tặc đã thực hiện "một chiến dịch đặc biệt hiểm độc nhắm vào các phòng thí nghiệm nghiên cứu vắc xin" không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn ở những nơi khác.

Phát biểu trước báo giới hôm 17/9, bà Paz Esteban Lopez nói rằng nhà chức trách đã ghi nhận sự gia tăng cả "chất lượng và số lượng" trong các vụ tấn công thời điểm áp dụng lệnh phong tỏa. Tin tặc đã nhắm tới "những lĩnh vực nhạy cảm như chăm sóc sức khỏe và dược phẩm".

Theo AFP, trong vụ dữ liệu của Tây Ban Nha bị ăn cắp, các nguồn tin an ninh cho rằng tin tặc Trung Quốc là bên tiến hành.

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin đăng trên nhật báo El Pais.

Hiện có khoảng 10 dự án vắc-xin ngừa Covid-19 ở Tây Ban Nha. Các dự án hàng đầu do nhà virus học Mariano Esteban đến từ Trung tâm công nghệ sinh học quốc gia Tây Ban Nha và bác sĩ Felipe García đến từ Bệnh viện Clínic ở Barcelona dẫn đầu. Tuy nhiên, chưa có dự án nào chuyển sang thử nghiệm trên người, theo El Pais.

Đọc thêm