Báo điện tử Lao động thủ đô ra mắt giao diện mới

(PLO) -Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam. 
Báo điện tử Lao động thủ đô ra mắt giao diện mới
Khu vực chân trang khá kín đáo về màu sắc, là bản đồ ngắn nhất để bạn đọc đến từng chuyên trang. Màu sắc trong thiết kế mới sẽ đem đến cho bạn đọc những trải nghiệm thú vị với màu nâu đậm thể hiện sự chắc chắn, tin cậy của thông tin 
Ngoài ra, giao diện được thiết kế 80% bằng mã màu thay cho hình ảnh, lập trình định dạng HTML 100% bằng CSS nên giảm mã nguồn truyền tải, tăng tốc độ truy cập, tăng khả năng tìm kiếm bằng công cụ Search Engine…
Chính vì thế, những thông tin mới, chính thống, có độ tin cậy cao về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống, xã hội... do các phóng viên Báo lao động thủ đô thực hiện sẽ liên tục được cập nhật kịp thời, giúp độc giả thuận lợi hơn trong việc tiếp cận tin tức trong nước và quốc tế. 
Hệ thống Tòa soạn điện tử được chọn lựa, áp dụng với quy trình xuất bản tin tiêu chuẩn cùng khả năng chịu tải, bảo mật cao. Khả năng truy vấn dữ liệu bằng phương thức và hàm, dễ quản lý, dễ nâng cấp bảo trì bảo dưỡng… Đây là hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP trên nền tảng Linux, công nghệ đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay, được áp dụng rỗng rãi trong các hệ thống lớn trên thế giới, với một quy trình thiết kế website khoa học…
Song song với việc nâng cấp hệ quản trị nội dung, thay đổi giao diện, Báo điện tử Lao động Thủ đô sẽ liên tục cải tiến nội dung, đẩy mạnh tốc độ cập nhật thông tin, chọn lọc thông tin có độ chính xác cao, khả năng tương tác lớn. 
Phát huy thế mạnh truyền thống, Báo điện tử Lao động thủ đô sẽ hiện đại hóa, cải tiến những chuyên mục, tăng cường những bài viết chuyên sâu, hướng đến bảo vệ quyền lợi của người lao động. Độc giả cũng có thể tìm thấy trên Báo điện tử Lao động thủ đô nhiều thông tin, bài viết hấp dẫn về những tấm gương lao động, mô hình kinh doanh tiên tiến.
Báo điện tử Lao động Thủ đô hướng được xây dựng động là kênh thông tin giàu tính tương tác, tiếp nhận những ý kiến góp ý, phản hồi của độc giả đến với Ban biên tập, phóng viên Báo qua nhiều kênh khác nhau từ việc phản hồi dưới mỗi bài viết hay thông qua các kênh, mạng xã hội như: Facebook, Google Plus... 
Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo với báo trong nhiều năm qua
Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô
cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo với báo trong nhiều năm qua 
Được biết, Báo điện tử Lao động thủ đô được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép báo điện tử số 247/GP-BTTTT và ngày 09/02/2012 được chính thức đưa lên môi trường Internet.
Từ khi ra đời, báo điện tử Lao động Thủ đô đã góp phần cổ vũ, tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đến với người đông đảo người lao động thủ đô, là cầu nối thông tin từ người lao động với lãnh đạo các cấp, các ngành để hoàn thiện và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống. 
Báo điện tử Lao động Thủ đô những năm qua không ngừng đổi mới, ngày càng đảm bảo thông tin kịp thời, có chất lượng, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực... góp phần cho sự phát triển của ngành và giúp Liên đoàn Lao động TP Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ được UBND TP Hà Nội giao.
Việc ra đời phiên bản mới của Báo điện tử Lao động Thủ đô là xu thế toàn cầu hóa tất yếu về phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời là cơ hội để những người làm báo Lao động Thủ đô khẳng định mình, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của toàn xã hội.
Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiế nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam.
Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiế nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam.
Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiế nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam.
Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiế nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam.
Giao diện của Báo điện tử Lao động Thủ đô được làm theo hướng không gian phẳng, giảm thiểu tối đa hình khối nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm kiế nội dung mong muốn. Đây chính là thiết kế vì người dùng, bắt kịp xu hướng chung của báo điện tử thế giới nhưng vẫn thân thiện với người dùng Việt Nam.

Đọc thêm