Mai Linh tặng mũ bảo hiểm nhân tháng hành động vì trẻ em

(PLO) -  Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động vì trẻ em, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi gặp mặt thân mật các gia đình đoàn viên công đoàn trong cơ quan và hưởng ứng chiến dịch đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
Mai Linh tặng mũ bảo hiểm nhân tháng hành động vì trẻ em
Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các gia đình đoàn viên công đoàn trong Ban gặp gỡ, giao lưu, sẻ chia kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây cũng là cơ hội để các thành viên bày tỏ tình yêu thương và trách nhiệm đối với người thân của mình, là ngày hội để các gia đình ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó khai.
Đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 
Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Đồng chí tin tưởng rằng với sự nỗ lực của từng cá nhân, mỗi gia đình đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thực sự là mái ấm, nơi bao dung, an ủi cho mỗi cá nhân trước những rủi ro, sóng gió cuộc đời, nơi giữ gìn, vun đắp, phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hình thành trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Kế hoạch hành động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm với trẻ em, tại buổi gặp mặt, Ông Hồ Chương  - Phó Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đã trao tặng 550 mũ bảo hiểm cho các con của đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Ông Hồ Chương chia sẻ: “Muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của người lớn trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, chúng ta cần gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giảm hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên phạm vi toàn quốc, nhân đây tôi cũng mong các cháu luôn chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn”.

Đọc thêm