VNPT và VICEM thỏa thuận hợp tác cùng phát triển

(PLO) - Bằng uy tín và danh dự của hai đơn vị kinh tế lớn của Nhà nước, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) khẳng định quyết tâm cùng hợp tác để đạt được những kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh thời gian tới. 
Lãnh đạo VNPT và VICEM ký kết thỏa thuận hợp tác
Lãnh đạo VNPT và VICEM ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 31/08/2016, tại Hà Nội, VNPT và VICEM cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác. Theo đó, VNPT và VICEM cam kết tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược toàn diện, lâu dài trong quá trình hoạt động và phát triển. Thông qua các hoạt động hợp tác, hai bên cùng hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường, thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mỗi Bên trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, VNPT và VICEM sẽ hợp tác cung cấp cho nhau những dịch vụ thế mạnh hiện có của mình với mức giá cạnh tranh, cam kết chất lượng dịch vụ và chính sách ưu đãi khách hàng tốt nhất, đồng thời xem xét, hỗ trợ thực hiện truyền thông, quảng bá các dịch vụ của hai bên trong điều kiện phù hợp. Trên cơ sở đó, hai bên cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, phương án chi tiết để triển khai trên toàn hệ thống, từ Tập đoàn/Hội sở chính đến từng doanh nghiệp thành viên/Chi nhánh trực thuộc.

VNPT và VICEM đã có quan hệ truyền thống từ nhiều năm nay. Trong những năm qua, hai bên luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng dịch vụ của nhau. Tuy nhiên, những hoạt động hợp tác đó vẫn chưa tạo nên sự đột phá để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên lên một tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược của nhau, cùng đồng hành để cùng phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế.

Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT – chia sẻ: “VNPT đang hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ CNTT – Viễn thông, tức là không chỉ cung cấp dịch vụ kết nối, mà còn cung cấp các dịch vụ ứng dụng, giải pháp cho khách hàng. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam là đơn vị có nhiều hình mẫu để chúng ta cùng bắt tay xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới”.

Còn ông Lương Quang Khải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – khẳng định, bằng uy tín và danh dự của hai đơn vị kinh tế lớn của Nhà nước, hai đơn vị quyết tâm cùng hợp tác để đạt được những kết quả tốt trong sản xuất kinh doanh thời gian tới. 

Vì vậy, có thể nói, việc VICEM và VNPT Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay sẽ là một sự khẳng định về phát triển mới trong quan hệ giữa hai đơn vị, tạo ra nền tảng để hai doanh nghiệp hỗ trợ nhau phát huy tối đa tiềm lực, thế mạnh hiện có của mình để cùng phát triển.

Đọc thêm