ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 26/02
Quý vị và các bạn đang nghe Điểm tin Pháp Luật ngày26/02 trên PL Plus- BPLVN. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau:
Khởi tố vụ án 'thổi giá' đấu thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận
Nghệ An: Điều tra nguyên nhân con trai cầm dao đâm mẹ trọng thương, rồi tự tử bất thành
Công an TP Hà Nội xử phạt nam thanh niên chạy xe mô tô 'bốc đầu'
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 24/2, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án liên quan đến việc đấu thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận phát hiện bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Khoa với tổng giá trị hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua thực tế chỉ 12,4 tỷ đồng. Mức chênh lệch cao bất thường, lên đến 94%, làm dấy lên nghi vấn về hành vi "thổi giá" gây thất thoát ngân sách.
Cụ thể, gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19 năm 2020 trị giá 10,7 tỷ đồng nhưng giá gốc chỉ 5,7 tỷ đồng. Gói thầu mua 5 máy thở có giá 3,4 tỷ đồng nhưng thực chất chỉ đáng giá gần 1,8 tỷ đồng. Năm 2021, bệnh viện tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Minh Khoa cho gói thầu hơn 10 tỷ đồng, dù giá trị thực tế chưa đến 5 tỷ đồng.
Việc nâng khống giá thiết bị y tế không chỉ gây thất thoát tài sản công mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh cần sự minh bạch và kịp thời. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời mở rộng điều tra các vụ đấu thầu khác có dấu hiệu bất thường. Nếu bị kết luận có sai phạm, các đối tượng liên quan có thể đối mặt với tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định của Bộ luật Hình sự.//
Chiều 24/2, lãnh đạo UBND xã Đông Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận vụ việc người con trai 36 tuổi dùng dao đâm mẹ ruột 69 tuổi trọng thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 23/2, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau một hồi, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, chạy đến kiểm tra thì phát hiện cả hai nằm trên sàn nhà, trên người có vết thương do dao gây ra.
Nạn nhân L.T.T bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, trong khi con trai bà, D.T.Đ, bị thương nhẹ do tự tử bất thành. Theo chính quyền địa phương, Đ. trước đây làm việc trong Nam và mới trở về quê ăn Tết. Mẹ của anh ta bị tai biến, phải ngồi một chỗ trong nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vụ việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình và những vấn đề tâm lý trong xã hội. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp bạo lực gia đình xuất phát từ áp lực kinh tế, căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc vấn đề về sức khỏe tinh thần không được giải quyết. Gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cần tăng cường quan tâm, hỗ trợ những người có dấu hiệu bất ổn tâm lý để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra.//
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội vừa xử phạt và tạm giữ phương tiện của một thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố. Đối tượng vi phạm là P.N.H (SN 2004, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi nguy hiểm trên đường Lê Duẩn.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính P.N.H với các lỗi: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có giấy phép lái xe và không có gương chiếu hậu bên trái. Tổng mức phạt là 3,5 triệu đồng, đồng thời phương tiện vi phạm có thể bị tịch thu theo quy định.
Hành vi "bốc đầu" xe máy không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật giao thông mà còn đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và những người xung quanh. Trên thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra do các hành vi lái xe lạng lách, bốc đầu, vượt ẩu trên đường phố. Lực lượng chức năng khuyến cáo, bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gia đình và nhà trường cũng cần phối hợp giáo dục thanh thiếu niên về ý thức chấp hành luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.//
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Chuyên án được triển khai phối hợp cùng Công an Hà Nội, Đà Nẵng, bắt giữ 18 đối tượng, trong đó có bà K. - kẻ cầm đầu.
Theo điều tra, nhóm này sử dụng hàng chục công ty "ma" và hơn 150 tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Khám xét nơi ở của bà K., cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị công nghệ, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, cùng 26 con dấu và hàng trăm sim điện thoại dùng để giao dịch. Các đối tượng khai nhận đã hợp tác với một đường dây tại Campuchia để thực hiện hoạt động rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo trực tuyến.
Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển tiền cho các đối tượng nước ngoài với tổng giá trị trên 2.000 tỷ đồng. Để hợp thức hóa nguồn tiền, băng nhóm này đã thành lập hơn 30 công ty "ma", đăng ký tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại. Bản thân K. hưởng lợi từ 450 - 500 triệu đồng/tháng từ hoạt động này. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng trong nhóm thu lợi 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là những lời mời gọi đầu tư sinh lời nhanh hoặc yêu cầu mở tài khoản ngân hàng cho người lạ. Rất nhiều nạn nhân đã vô tình tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền phi pháp mà không hề hay biết, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về pháp lý.//
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin pháp luật hôm nay của pháp luật plus báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.