Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị làm rõ vụ dạy học ở ngôi trường nhiễm thuốc trừ sâu

(PLO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An có công văn số 506b về việc xử lý vụ việc “Nín thở” dạy và học ở ngôi trường nhiễm thuốc trừ sâu” tại Diễn Châu, Nghệ An. 
Trường Tiểu học Diễn Quảng nơi phải đóng cửa 8 phòng học vì ô nhiễm thuốc trừ sâu
Trường Tiểu học Diễn Quảng nơi phải đóng cửa 8 phòng học vì ô nhiễm thuốc trừ sâu

Theo công văn số 506b có nêu: Ngày 16/3/2017, Báo PLVN có bài viết: “Nín thở” dạy và học ở ngôi trường nhiễm thuốc trừ sâu”, phản ánh hơn 2 năm nay 8 phòng học thuộc dãy nhà cấp 4 Trường Tiểu học Diễn Quãng (Diễn Châu, Nghệ An) phải đóng cửa, dù nhà trường đang thiếu lớp.

Tình cảnh nay khiến nhà trường phải dạy học hai ca vào tất cả các ngày trong tuần. Nguyên nhân là vì 8 phòng học này nằm trên một dãy nhà đang có mùi thuốc sâu nồng nặc. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc thì Trường tiểu học Diễn Quảng đành phải đóng bảng cấm học sinh chơi tại khu vực nguy hiểm.

Ranh giới nguy hiểm mà họ đưa ra đó là chỉ những cọc rào sắt nhỏ, được đóng tạm bợ mà ai cũng có thể chui vào được.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Diễn Châu chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, nếu đúng như Báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý.

Kết quả báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy và Báo PLVN trước ngày 15/4/2017. 

Đọc thêm