Buông lỏng quản lý đất đai ở xã Vũ Chính, TP. Thái Bình: Pháp luật có được thực thi?

(PLVN) - Mặc dù các cơ quan báo chí đã liên tiếp đăng tải về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở xứ Đồng Gạo, thôn Vũ Trường (xã Vũ Chính, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) như việc chuyển nhượng đất nông nghiệp vô tội vạ, xây dựng công trình nhà ở trái phép ồ ạt... nhưng đến nay, thực trạng nhức nhối này vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức tất cả.
Toàn cảnh 11,8ha đất nông nghiệp bị “hô biến” thành đất thổ cư
Toàn cảnh 11,8ha đất nông nghiệp bị “hô biến” thành đất thổ cư

Và mặc dù chính quyền các cấp từ thành phố đến thôn ở Thái Bình đã nhiều lần hứa sẽ chấn chỉnh, khắc phục, xử lý triệt để vụ việc này, song nói chỉ là việc của nói, làm như thế nào thì lại là câu chuyện khác.

Ngay như tuyên bố hùng hồn của chính quyền về việc sẽ mạnh tay ngừng cấp điện, nước sinh hoạt trên toàn khu vực sai phạm để từng bước lập lại trật tự cũng chỉ là nói cho oai. Điều đó khiến quan ngại của dư luận về việc khó có thể xử lý dứt điểm sai phạm "khổng lồ" này bởi "vướng" nhiều thứ, bởi có những nhân vật trực tiếp dính đến sai phạm là quan chức, công chức, đảng viên... lại càng trở nên có cơ sở.

Trước đó như báo Pháp luật Việt Nam đã liên tục phản ánh qua các bài viết, rằng ở xứ Đồng Gạo, thôn Vũ Trường, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình từ khoảng hơn chục năm trở lại đây tồn tại thực trạng một số cá nhân ngang nhiên đồng loạt "hô biến" hơn 11ha đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản sang làm đất ở. 

Công trình biệt thự mái thái hoành tráng nhất khu vực xứ Đồng Gạo được cho là của hộ ông Đào Văn Thanh (SN 1977, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình)
Công trình biệt thự mái thái hoành tráng nhất khu vực xứ Đồng Gạo được cho là của hộ ông Đào Văn Thanh (SN 1977, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình) 

Điều đáng nói là, dù chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thế nhưng những hộ dân này đã tự ý chuyển nhượng, mua qua bán lại, sau đó người nọ bảo người kia đua nhau xây các công trình không phép từ nhà lợp mái ngói, nhà tầng bê tông cốt thép, thậm chí nhà dạng biệt thự kiên cố, to lớn.

Sau khi báo Pháp luật Việt Nam vào cuộc phản ánh, UBND TP Thái Bình đã có liên tiếp các công văn, thông báo chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Vũ Chính khẩn trương rà soát, kiểm tra, phân loại các trường hợp vi phạm, cấm các vi phạm mới phát sinh, đồng thời tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ đã vi phạm nhận thức rõ sai phạm, cam kết tuân thủ kế hoạch xử lý, cưỡng chế của các cấp chính quyền. 

Công trình nhà ở 1 tầng dạng mái thái có diện tích 80m2 của hộ ông Nguyễn Quang Chất (trú xã Song An, huyện Vũ Thư) vẫn cố tình tiến hành hoàn thiện các hạng mục, mặc dù liên tục bị nhắc nhở, đình chỉ.
 Công trình nhà ở 1 tầng dạng mái thái có diện tích 80m2 của hộ ông Nguyễn Quang Chất (trú xã Song An, huyện Vũ Thư) vẫn cố tình tiến hành hoàn thiện các hạng mục, mặc dù liên tục bị nhắc nhở, đình chỉ.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV, hầu như thực trạng tại xứ Đồng Gạo, thôn Vũ Trường vẫn không thay đổi, chuyển biến là bao. Có hộ vi phạm dù đã liên tục bị nhắc nhở, đình chỉ xây dựng trái phép vẫn cố tình vi phạm, hễ vắng bóng lực lượng chức năng là lại cho thợ thi công, hoàn thiện công trình đang dang dở.

Đơn cử như trường hợp hộ ông Nguyễn Quang Chất (trú xã Song An, huyện Vũ Thư) đã tiếp tục tiến hành trát vữa áo, lợp ngói cho công trình nhà ở dạng mái thái có diện tích hơn 80m2, xây hoàn thiện tường bao xung quanh dài 70m, cao 1,5m và cổng mặc dù liên tục bị UBND xã yêu cầu đình chỉ việc làm trái pháp luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng.

Theo Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 11/7/2019 của UBND xã Vũ Chính, sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát, hiện ở khu vực xứ Đồng Gạo, thôn Vũ Trường, tổng diện tích 11,8ha đất nông nghiệp trước đây giao cho 198 hộ dân nay đã được chuyển nhượng qua lại nhiều lần, các hộ tự ý chuyển nhượng, đa số không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trụ sở UBND xã Vũ Chính
Trụ sở UBND xã Vũ Chính 

Hiện tại có 50 hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trong đó, chỉ 23 hộ là người thôn Vũ Trường, 27 hộ còn lại là người ở nơi khác đến nhận chuyển nhượng, mua bán của các hộ ở thôn Vũ Trường. Trong tổng số 50 công trình xây dựng trái phép có 33 công trình cấp 4 (lợp ngói, lợp tôn, diện tích từ 15 – 40m2), còn lại 17 công trình kiên cố, đổ mái bằng vật liệu bê tông cốt thép, với diện tích từ 20 – 80m2. 

Trong tháng 6/2019, UBND xã Vũ Chính đã tiến hành mời 27 hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương khác nhận chuyển nhận đất nông nghiệp có công trình trái phép đến làm việc nhưng chỉ 19/27 hộ có mặt, 8 hộ chưa chịu hợp tác.

Nhiều nguồn tin cho rằng: "Chủ nhân thực sự của các diện tích vi phạm đã nhận chuyển nhượng đất của người khác tại xứ Đồng Gạo đa phần là quan chức, cán bộ hoặc còn đương chức, hoặc đã về hưu, chỉ có điều họ không trực tiếp ra mặt mà nhờ người nhà đứng tên trông coi, xây dựng. Có người đã dọn về ở, sinh hoạt, có người mới tạm cho xây tường bao, quây giữ đất lại để đó. 

Điều này lại càng khiến dư luận bất bình, phẫn nộ, bởi dù là những người có địa vị, có hiểu biết về pháp luật lại cố tình làm trái pháp luật hoặc tiếp tay, dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật. Dư luận tại Thái Bình đã và đang hết sức mong ngóng câu trả lời cho câu hỏi: Buông lỏng quản lý đất đai ở xã Vũ Chính, TP. Thái Bình - bao giờ pháp luật mới được thực thi?!

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

Đọc thêm