Chủ tịch Hội Những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh tố bị Sở “làm khó”?

(PLO) -Cho rằng những người có công đầu trong việc xây dựng và phát triển Hội những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh (viết tắt AQBFL) đang bị “trù dập”, bác sĩ, nghệ sĩ (BS.NS) Nguyễn Hữu Trọng (chủ tịch Hội) đã gửi đơn thư đến các cơ quan báo chí bày tỏ quan điểm.
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng trao đổi với pv
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng trao đổi với pv

Bị “Sở” ngăn cản?

Dân ca Quan họ là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng. Ngày 30/9/2009, tại kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Dân ca quan họ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhằm tập hợp, gắn kết cộng đồng, cùng nhau góp sức vào việc xây dựng các công trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh; tuyên truyền quảng bá, giao lưu, tổ chức biểu diễn giới thiệu với cộng đồng, bạn bè trong nước và quốc tế, nhằm khẳng định bản sắc riêng và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh;... ngày 12/7/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định số 820/QĐ-UBND về việc thành lập AQBFL.

Ngày 17/10/2011, AQBFL đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011 - 2016), thông qua dự thảo Điều lệ Hội, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 37 ủy viên, bầu Ban Thường vụ Hội do BS.NS Nguyễn Hữu Trọng, sống tại Ba Vì, Hà Nội làm chủ tịch Hội. Đáng tiếc sau 1 quá trình đầy tâm huyết, cố gắng không ngừng nghỉ của ông Trọng và 1 số cá nhân vì sự phát triển của hội thì đến nay, đến nay hội lại bị cơ quan quản lý tạo rào cản?! 

Trong đơn, BS.NS Nguyễn Hữu Trọng cho biết: Việc xây dựng, thành lập AQBFL là sự nỗ lực không chỉ của bản thân ông, mà còn là công sức của tất cả những hội viên, những người có tình yêu mãnh liệt với quan họ Bắc Ninh. Thế nhưng, thời gian vừa qua ông và một số thành viên lại bị ngăn cản hoạt động một cách khó hiểu.

Cụ thể: Không biết vì lý do gì, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bắc Ninh lại có công văn chính thức đề nghị UBND tỉnh miễn nhiệm chủ tịch hội và tiến cử người khác

Hai là: với chức năng của mình, hội được quyền tham gia, phản biện những vấn đề liên quan đến hoạt động của hội. Nhưng sở lại không mời hội tham gia bình chọn nghệ nhân dân gian – đồng thời có phân biệt khi bình chọn giữa hội viên của hội và các hội viên của các câu lạc bộ.

Ba là việc Sở VHTT&DL lúc đầu đồng ý cho hội và hướng dẫn hội làm các thủ tục để tổ chức liên hoan dân ca quan họ năm 2016. Nhưng sau đó lại có văn bản không cho hội tổ chức và cấm những cán bộ của sở tham gia vào hoạt động của hội – buộc hội phải tổ chức tại Hải Phòng gây tốn kém, vất vả, hạn chế kết quả của cuộc liên hoan.

Vào ngày 3/10/2016, AQBFL đã có văn bản báo cáo lên Sở Nội vụ Bắc Ninh về việc yêu cầu ông Nguyễn Xuân Trung (Phó Giám đốc Sở VHTT&DL) phải có văn bản chính thức nêu cụ thể những ý kiến của ông đã phát biểu về khuyết điểm của Hội gửi cho hội sớm nhất để chuẩn bị báo cáo tại Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngoài ra, trong nội dung đơn thư và đề nghị của mình, BS.NS Nguyễn Hữu Trọng cũng đề cập đến việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Trước đó, Bộ VHTT&DL có mời BS.NS Nguyễn Hữu Trọng đến họp với bộ và các ngành liên quan về chủ trương bình bầu Nghệ nhân dân gian, theo các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước là phải xuất phát từ cộng đồng cơ sở, vai trò của các hội rất quan trọng, với chức năng hội có quyền tham gia tư vấn, giám định, phản biện, đánh giá các đề tài, đề án… Đề nghị lãnh đạo tỉnh và sở tham mưu mời hội cùng tham gia. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của Hội viên AQBFL thì khi bình chọn danh hiệu nghệ nhân dân gian có sự phân biệt giữa hội viên của AQBFL và hội viên của các CLB quan họ do UBND xã quyết định, điều này đã tạo dư luận không tốt và mất đoàn kết.

Sở “né” trả lời báo chí

Tại buổi làm việc ngày 26/7/2016 tại UBND tỉnh Bắc Ninh giữa ông Nguyễn Thành Phong (Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) với đại diện thường trực AQBFL, BS.NS Nguyễn Hữu Trọng đã nhấn mạnh công sức gây dựng hội của mình đang bị “vùi dập”.

Ông Nguyễn Xuân Trung, PGĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh có những ý kiến với hội về 4 vấn đề, theo đó cho rằng:

Thứ nhất, từ khi được thành lập, hội đã làm mất đoàn kết giữa quan họ truyền thống làng với hội, cụ thể như tình trạng ở làng Diềm, cũng như CLB của ông Tràng ở Yên Phong. 

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng (Chủ tịch Hội NNYDC quan họ Bắc Ninh) đã gửi nhiều đơn phản ánh tới cơ quan chức năng
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng (Chủ tịch Hội NNYDC quan họ Bắc Ninh) đã gửi nhiều đơn phản ánh tới cơ quan chức năng

Thứ hai, những người tích cực như ông Luyện, ông Nhị, ông Nguyễn Nhân Phượng lại không thấy hoạt động ở hội?. 

Thứ ba, trong quá trình hoạt động của hội không có báo cáo lên Sở VH-TT&DL.

Thứ tư, hội không họp ban chấp hành đoàn thể (Trong đó có ông Trung là ủy viên ban chấp hành không được mời họp lần nào)…

Làm việc với PV, ông Lê Đắc Thuật, PGĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh nói: “Đối với trường hợp nội dung đơn tố cáo, Sở cũng đã có văn bản trả lời gửi thẳng ông Trọng nhưng nếu ông Trọng chưa nhận được thì chắc là do đường công văn chưa tới…?!”.

Tuy nhiên, khi PV đề nghị được tiếp cận công văn của Sở gửi cho BS.NS Nguyễn Hữu Trọng thì ông Thuật cho hay: “Để chúng tôi xem xét lại, xem gửi ngày nào? Còn tôi biết là đã gửi đích danh ông Trọng rồi! Vì sự việc này đã xảy ra từ năm 2016…!”.

“Bên chúng tôi đang chuẩn bị cho công tác Đại hội lần thứ 2, vì theo quy định 5 năm là tiến hành Đại hội một lần. Hình như cũng là đã quá thời gian rồi, hiện cũng đang đôn đốc để tiến hành Đại hội lần thứ 2, trước hết xây dựng kế hoạch nhân sự trình UBND tỉnh. Theo đặc thù thì viên chức phải kiêm làm chủ tịch hội, chứ không cho các cụ nghỉ hưu mà vẫn làm chủ tịch hội như trước đây. Còn ông Phó chuyên trách thì được hưởng lương theo quy định…”, ông Thuật nói thêm.

Khi được hỏi quan điểm của đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh về nội dung đơn thư, ông Thuật khẳng định: “Tất cả sự việc này cũng đã xong rồi…?! PV cho địa chỉ email và số điện thoại, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và gửi cho PV sau. Theo tôi thì việc ông Trung cũng là làm theo đúng chức trách thôi chứ không có gì sai đâu. Về vấn đề này phía Sở cũng đã có giải trình…”. 

Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Hải Bằng (Phó chánh văn phòng Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh) gọi điện cho PV và thông báo là sẽ không cung cấp vì lý do công việc?!.

Sở và Hội trả lời trái ngược nhau

Trái ngược với cách trả lời của Sở VHTT& DL, trong buổi triệu tập họp ban chấp hành gồm 50 thành viên có sự tham gia của phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Giám Đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, ban chấp hành hội cho rằng việc trả lời PV của ông Lê Đắc Thuật phó giám đốc sở VHTT&DL là hoàn toàn sai sự thật nhằm dấu diếm những vấn đề đã xảy ra mà chưa được giải quyết. 

Trong hội nghị ban chấp hành đã nhất trí: cuối năm 2017, Hội sẽ tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ lần thứ II. Nhưng yêu cầu Sở VHTT&DL trả lời chính thức bằng văn bản mà hội đã đề nghị để báo cáo trong đại hội nhằm rút kinh nghiệm về chỉ đạo của Sở VHTT&DL cho nhiệm kỳ sau của Hội.

Công văn này Hội đã gửi cho UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở VHTT&DL nhưng cho đến nay hội vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Sở VHTT&DL nên việc tổ chức đại hội buộc phải đình hoãn.

Liệu có phải Sở VHTT&DL Bắc Ninh đang có nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ trong việc chỉ đạo hoạt động của AQBFL, gây khó cho AQBFL thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình.

Đọc thêm