Đang tại ngoại chờ thi hành án vẫn tiếp tục bán ma túy

(PLO) - TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Loan (SN 1968, trú phường Vĩnh Phước, Nha Trang) 8 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Cáo trạng, trưa ngày 13/6/2016, Loan đã bị Công an TP Nha Trang khi đang bán 6 tép heroin cho Võ Hoàng Thái với giá 260.000 đồng. Loan, Thái cùng khai nhận, trước đó ít phút, Thái gọi điện cho Loan hỏi mua ma túy. Loan đồng ý và hẹn Thái tại khu vực đầu dốc nhà Loan. Khi Loan tới điểm hẹn bán ma túy cho Thái thì bị bắt quả tang.

Trước đó Loan đã 2 lần bán ma túy cho Thái, mỗi lần bán 6 tép ma túy với giá từ 200.000 đến 220.000 đồng. Loan khai số ma túy bị thu giữ do Loan mua của một nam thanh niên (không rõ lai lịch) ở đầu dốc nhà Loan với giá 1,3 triệu đồng.

Được biết, năm 2012, Loan đã từng bị TAND TP Nha Trang xử phạt 6 năm 6 tháng cũng về tội trên. Trong khi đang chờ thi hành án tù thì Loan lại tiếp tục phạm tội. Tại phiên tòa, Loan biện minh rằng, do con bị bệnh nằm viện không có tiền điều trị nên mới đi bán ma túy.

Đọc thêm