Dự án bãi đỗ xe khu lăng vợ vua Tự Đức: Chưa bàn giao xong mặt bằng đã thi công

(PLO) - Mặc dù mặt bằng chưa bàn giao xong, trên khu đất dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua tại Huế vẫn còn nhiều hộ chưa nhận hỗ trợ, thế nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên cho phương tiện máy móc tới hiện trường để đào,  ủi san phẳng khu đất rộng đến 17.000m2.
Dự án “Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh” (phường Thủy Xuân, TP Huế) chưa bàn giao xong mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên thi công.
Dự án “Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh” (phường Thủy Xuân, TP Huế) chưa bàn giao xong mặt bằng nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên thi công.

Liên quan đến thông tin về việc tồn tại một ngôi mộ nghi của vợ Vua Tự Đức trong khu vực đang thi công dự án bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân, TP Huế, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm phát tiển quỹ đất TP Huế, đơn vị trực tiếp kiểm kê, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho biết, sau khi các hộ gia đình, cá nhân kê khai số lượng mồ mả tại khu vực đất thu hồi để phục vụ dự án, phía trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực địa, kiểm kê, đo đạc, lập biên bản về số lượng công trình kiến trúc lăng mộ tại đây.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất, có thể do mộ đã lâu năm, tàn lụi, nằm dưới đất nên không biết để kiểm kê. Có thể mộ huyệt có thể còn nằm dưới đất. Diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án bãi đỗ xe là hơn 17.000m2. Hiện chủ đầu tư dự án chưa hỗ trợ kinh phí cho 3 hộ và 3 hộ đang được tiến hành điều chỉnh bổ sung giá trị bồi thường nên Trung tâm chưa xác nhận và bàn giao mặt bằng Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị vẫn tiến hành thi công. 

Mặt khác, từ ngày xảy ra sự việc, Trung tâm quỹ đất vẫn chưa có buổi làm việc nào với Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án) để làm rõ sự việc. “Trong quá trình thi công dự án bãi đỗ xe, Trung tâm quỹ đất không hề hay biết, đơn vị thi công không thông báo cho Trung tâm quỹ đất. Việc công ty Chuỗi Giá Trị chưa được bàn giao mặt bằng mà đã tiến hành thi công là sai quy định”, ông Tuấn cho hay. 

Như đã đưa tin, một tấm bia mộ đã được tìm thấy tại khu vực đang xây dựng công trình bãi đậu xe du lịch ở phường Thủy Xuân, TP Huế mà trước đó nghi tồn tại một ngôi mộ của vợ Vua Tự Đức, dưới triều nhà Nguyễn. Tấm bia có chiều dài 67cm, rộng 32cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ”, tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”.

Được biết, khu vực phát hiện tấm bia mộ thuộc dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh. Trước đây chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Chuỗi Giá Trị. Từ năm 2016, Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị được Công ty Cổ phần Chuỗi Giá Trị nhượng lại dự án.

Đọc thêm