Dự án Hồ Ngọc Khánh: Chủ đầu tư nói lỗi của nhà thầu

(PLO) - Đại diện Ban Quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) khẳng định, trước khi Dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) được bàn giao thì trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường thuộc về các nhà thầu thi công.
Nước thải đen ngòm vẫn chảy vào hồ Ngọc Khánh
Nước thải đen ngòm vẫn chảy vào hồ Ngọc Khánh

“Vệ sinh cuối tuần, phóng viên khảo sát đấu tuần”?

Dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh do Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư; được thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản. Đơn vị thực hiện gói thầu 6.4 là liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP Xây dựng và Thương mại 68; Công ty CP Xây dựng số 2; Công ty Đầu tư Xây dựng Gia Long.

Đây là dự án nhằm cải tạo môi trường hồ Ngọc Khánh, giúp hệ thống thoát nước Hà Nội vận hành tốt, tránh ngập lụt khi mưa lũ. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), kinh phí cải tạo hồ Ngọc Khánh và xây trạm bơm là khoảng 22 tỷ đồng.

Sau khi Báo PLVN (ra ngày 20/4) có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại hồ Ngọc Khánh sau cải tạo, ông Hùng cho biết, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường công trình đã hoàn thành đến khi bàn giao thuộc về liên danh nhà thầu thi công. Nhằm đôn đốc nhà thầu đảm bảo vệ sinh môi trường, ngày 9/3/2016, Ban Quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội có Công văn số 429/KT-BQL gửi liên danh nhà thầu yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực mặt bằng các hạng mục đã hoàn thành đến khi bàn giao cho đơn vị quản lý.

Công văn nêu rõ, nhà thầu cần đặc biệt lưu ý vệ sinh môi trường đối với hạng mục cải tạo hồ Ngọc Khánh do đặc thù công trình nằm tại trung tâm thành phố, là cảnh quan, bộ mặt đô thị. “Yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng số 2 và Công ty cổ phần Gia Long phải thường xuyên vệ sinh mái kè, vứt rác lòng hồ không gây mất cảnh quan vệ sinh môi trường cho khu vực”, công văn nêu.

Tuy nhiên, như PLVN đã nêu, nhà thầu thi công cải tạo hồ Ngọc Khánh đã “phớt lờ” yêu cầu của chủ đầu tư, để tình trạng ô nhiễm rác thải xảy ra tại lòng hồ Ngọc Khánh. Theo ông Hùng, mỗi tuần nhà thầu thi công phải dọn dẹp vệ sinh ít nhất một lần. “Có thể cuối tuần họ mới đi dọn vệ sinh, trong khi phóng viên đi khảo sát vào đầu tuần nên có tình trạng rác thải chưa được dọn”, ông Hùng thanh minh cho nhà thầu.

Nhà thầu không đủ sức kham

Ông Phạm Hải Hưng, Chủ nhiệm công trình Ban Quản lý Dự án Thoát nước Hà Nội cho biết, sau khi Báo PLVN phản ánh tình trạng ô nhiễm rác thải tại hồ Ngọc Khánh, ông đã yêu cầu nhà thầu thi công tập trung xử lí ô nhiễm; tăng số lần vệ sinh mỗi tuần từ một lần lên hai đến ba lần.

Cũng trong công văn ngày 9/3/2014, Ban Quản lý Dự án thoát nước Hà Nội yêu cầu liên danh nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm bàn giao công trình. Phía chủ đầu tư và nhà thầu từng kiến nghị bàn giao hồ cho phường quản lý. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện thủ tục nên phường từ chối, chưa nhận việc bàn giao quản lý hồ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Cty Đầu tư Xây dựng Gia Long, đơn vị trực tiếp thi công cải tạo hồ Ngọc Khánh thừa nhận có tình trạng rác thải tại hồ Ngọc Khánh dù mỗi tuần đều cử người vớt rác, vệ sinh lòng hồ. “Chúng tôi không thể ngày nào cũng có mặt ở đó, trong khi người dân đi lại quanh hồ nhiều, có tình trạng xả rác xuống hồ”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, hệ thống xử lí nước thải đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, theo khảo sát của PLVN tại một số cống thoát nước vào hồ vẫn có tình trạng nước đen ngòm đang chảy vào hồ, nghi là nước thải sinh hoạt.

Đọc thêm