Dự án Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa: Nhiều mẫu thuẫn trong thu hồi đất là do "lỗi đánh máy"?

(PLVN) -  Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Đống Đa để làm rõ những mâu thuẫn trong việc thu hồi đất để xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa. 
Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa.
Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa.

Trước đây, báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, nhiều người dân tại ngõ 88 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội phản ánh  về việc xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa chỉ có diện tích đất sử dụng là 6.500m2 (theo quyết định số 4859/QĐ của UBND Quận Đống Đa) được điều điều chỉnh, rồi tăng vọt tới 8.168m2 (theo quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015) khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn vì chạy theo quy hoạch.

Làm việc với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hà – Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng Quận Đống Đa cho biết, nội dung giữa 2 quyết định nêu không khác nhau, tuy nhiên về tên quyết định điều chỉnh có thể sai sót do đánh máy(?!). Đồng thời, đại diện BQL Dự án quận Đống Đa cho biết tại thời điểm nhận bàn giao diện tích đất để xây dựng Trung tâm văn hóa thì diện tích đã là 8.168m2.

Cùng với đó, về việc bức tường bao quanh Trung tâm văn hóa được xây dựng không thằng hàng thì ông Hà cho biết là do xây theo hình dáng đoạn đường bên ngoài Trung tâm văn hóa đã được bàn giao cùng diện tích 8.168m2.

Bức tường bao quanh Trung tâm văn hóa quận Đống Đa được xây không thẳng.
Bức tường bao quanh Trung tâm văn hóa quận Đống Đa được xây không thẳng. 

Trả lời về việc, chỉ làm một đoạn đường cụt chứ không làm hẳn một đường giao thông, ông Hà cho biết, "đất được giao đến đâu thì làm đến đó".

Trước đây, báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh, nhiều người dân tại ngõ 88 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội phản ánh  về việc xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa chỉ có diện tích đất sử dụng là 6.500m2 (theo quyết định số 4859/QĐ của UBND Quận Đống Đa) được điều điều chỉnh, rồi tăng vọt tới 8.168m2 (theo quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015) khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn vì chạy theo quy hoạch.

Đồng thời, việc UBND quận Đống Đa “ôm đất” thời gian lâu không thực hiện dự án đến năm 2016 mới tiến hành thu hồi, cưỡng chế đất là không đúng quy định pháp luật, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Phần diện tích nằm trong dự án các hộ dân thuộc số nhà 31 -33 ngõ 88 đường Trần Quang Diệu đã chấp hành việc bàn giao để thực hiện dự án còn phần diện tích đất không nằm trong diện tích đất thực hiện dự án, là phần điều chỉnh tăng thêm không đúng quy định của UBND quận Đống Đa so với nội dung chấp thuận của UBND TP Hà Nội .

Đến thời điểm này Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa quận Đống Đa đã triển khai hết các hạng mục dự án. UBND lấy thêm đất để mở đường nhưng trong khi đường mở ra hẹp và còn là đường cụt, không có ý nghĩa gì đối với việc thiết kế đô thị, cảnh quan và phục vụ lợi ích của người dân.

Ngoài ra, việc điều chỉnh dự án với diện tích hơn 1.800m2 để mở đường là dự án làm đường, khác với dự án nhà văn hóa, dự án làm đường này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc./

Tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 của HĐND TP Hà Nội thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội chưa phê duyệt bổ sung dự án theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án xây dựng nhà văn hóa quận Đống Đa (về bổ sung diện tích đất).

Đọc thêm