Gia đình 'tứ tán' vì công ty sản xuất men Mauri La Ngà

(PLVN) - Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (gọi tắt: Công ty Mauri La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường gần 20 năm nay. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tạm đình chỉ, đồng thời yêu cầu khắc phục. Thế nhưng khi hoạt động trở lại, tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện.
Nhà máy xử lý men của Công ty Mauri La Ngà bị tố gây ô nhiễm.
Nhà máy xử lý men của Công ty Mauri La Ngà bị tố gây ô nhiễm.

Khắc phục rồi vẫn ô nhiễm

Công ty Mauri La Ngà có hai nhà máy cách nhau 1km, một nơi dùng để sản xuất, một nơi dùng để xử lý men hóa chất. Công ty này vận chuyển chất thải đến khu xử lý bằng đường ống chôn dưới lòng đất, khu vực này rộng khoảng 2.000m2, bên ngoài luôn kín cổng cao tường và xung quanh nồng nặc mùi chua của men khiến không ít người trong khu vực bán kính 1km phải bán nhà để chuyển đi nơi khác.

Bà Lê Thị Tình (SN 1958, ấp 4, xã Là Ngà) cho biết: “Những ngày mưa và ban đêm thì họ xả mạnh. Đêm qua xả nhiều, hôi quá tôi ngủ không được, phải điện thoại cho Trưởng ấp để báo tình hình chứ tôi chịu không được”. Nhiều năm qua, bà Tình gửi đơn khiếu kiện khắp nơi về tình hình ô nhiễm của nhà máy. 

Sống cách khu xử lý chất thải khoảng 50m, nhà ông Nguyễn Văn Tý (SN 1952) luôn phải đóng cửa 24/24 vì không chịu nổi mùi hôi. 2 đứa con ông vì không chịu được đã phải chuyển đi nơi khác sống để lại vợ chồng già bị suy hô hấp nặng.

Trước cửa nhà ông Tý treo biển bán nhà từ nhiều năm nay, nhưng cũng không ai đến hỏi mua ở khu vực này: “Bây giờ, không chuyển đi nơi khác sống được thì phải tập sống chung với “lũ” thôi. Ngửi gần 20 năm rồi nên 2 vợ chồng bị viêm xoang cả, 2 tháng lên Sài Gòn khám 1 lần thì mới thở được”, ông Tý nói.

Ông Trần Ngọc Thắng (Trưởng ấp 4, xã La Ngà) cho hay, từ nhiều năm qua, nhiều hộ dân trong khu vực liên tục gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo nhà máy này hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân. Có lá đơn tới gần 500 hộ dân thuộc ấp 1,3,4; xã La Ngà đồng ký tên gửi tới cơ quan chức năng. Cũng theo ông Thắng, từ tình trạng ô nhiễm trên mà ấp 1,3,4; xã La Ngà nhiều năm nay có tên là “xóm thối”. 

Theo tìm hiểu, Công ty Mauri La Ngà được thành lập vào năm 2000, thế nhưng từ đó đến nay, người dân trong khu vực liên tục gửi đơn khiếu nại. Sự việc cũng được chính quyền quan tâm và xử lý, thế nhưng khi xử phạt xong thì tình hình “đâu lại vào đấy”.

Đỉnh điểm vào năm 2011, chứng kiến nhiều người bệnh chết trong khu vực, trẻ em bị suy hô hấp, người lớn thì bị viêm xoang,.. người dân đã tập trung phản đối trước cổng Công ty. Sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kí cam kết với người dân về vấn đề buộc Công ty phải đóng cửa hoặc di dời đi nơi khác

Thế nhưng, sau đó, UBND tỉnh làm việc với Ban lãnh đạo công ty và cho phép công ty tự khắc phục hậu quả bằng cách xây hệ thống xử lý khí thải. Yêu cầu Công ty Mauri chậm nhất đến ngày 31/1/2012 phải xây dựng, lắp đặt xong hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn khi xả thải ra môi trường.

Tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm việc về tình hình ô nhiễm của công ty Miura La Ngà.
Tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm việc về tình hình ô nhiễm của công ty Miura La Ngà.

Nếu quá thời hạn trên, Công ty Mauri không khắc phục triệt để tình hình ô nhiễm môi trường thì buộc phải di dời.  Sau đó, nhà máy xử lý chất thải xây dựng xong và đi vào hoạt động cách nhà máy cũ khoảng 1km. Thế nhưng, khi xây xong hệ thống xử lý chất thải thì tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn đến nay.

Mùi hôi do người dân canh tác xoài?

Mới đây, vào đầu năm 2019, người dân liên tục khiếu nại về tình trạng ô nhiễm của Công ty Mauri. Cơ quan chức năng có kiểm tra, chỉ ra nhiều sai phạm nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động. Theo người dân, mới đây, vào đầu tháng 1/2019, cơ quan chức năng đã làm việc với nhà máy về các vấn đề ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần đề nghị nhà máy phải khắc phục việc ô nhiễm và bồi thường cho dân, nếu tiếp tục gây ô nhiễm thì phải dừng hoạt động, di dời.

Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho hay, tình trạng Công ty Miura La Ngà gây ô nhiễm nhiều năm nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt và yêu cầu công ty khắc phục hậu quả.

Mới đây, vào đầu năm 2019, Công ty Mauri La Ngà đã chính thức được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Sản xuất men các loại công suất từ 5.000 tấn/năm lên 6.000 tấn/năm”. Đồng thời chỉ đạo cho các ngành chức năng có liên quan thường xuyên giám sát, nắm tình hình các vấn đề về môi trường trong khu vực để làm tốt công tác               môi trường. 

Về phản ảnh Công ty vẫn gây ô nhiễm của người dân , ông Tài cho hay, UBND huyện đã chỉ đạo xã La Ngà xác minh vụ việc. Mới đây, theo báo cáo của xã La Ngà thì tình hình mùi hôi phát tán xung quanh khu vực là do hộ gia đình ông Trần Quang T. canh tác xoài, bưởi tại khu vực ấp 3 đã mua 10 tấn phân gà chưa qua xử lý vôi, nên mùi hôi phán tán ra xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo người dân địa phương, mặc dù báo cáo kết quả giám sát chất lượng không khí ở khu vực trên vào ngày 19/10/2018 cho thấy thông số xung quanh đều đạt so với quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh?

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Đọc thêm