Khởi tố 4 đối tượng trong vụ phá rừng ở huyện Đạ Tẻh

(PLO) - Ngày 22/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại rừng tự nhiên quy mô lớn tại thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh.
Hiện trường
Hiện trường

4 nghi can gồm: Đào Văn Thanh (37 tuổi), Quách Văn Cường (44 tuổi), riêng đối tượng K’ Tài (23 tuổi) và K’ Jũng (40 tuổi, tất cả cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng) được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khai nhận với cơ quan chức năng Quách Văn Cường cho biết, tại khoảnh 8, tiểu khu 543 nằm trong tổng diện tích gần 3.900ha rừng tự nhiên thuộc thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, Cường đã thuê Đào Văn Thanh trọn gói trong việc cưa hạ cây rừng với tổng số tiền là 30 triệu đồng.  Tại khoảnh 3, tiểu khu 543, Cường tiếp tục thuê 7 đối tượng khác để phát cây bụi. Tổng cộng Cường đã thuê các đối tượng phá rừng hơn 5,7ha, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 381,1m3.

Trước đó, người dân và cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện vụ phá rừng tại tiểu khu 543, nằm trong tổng diện tích gần 3.900ha rừng tự nhiên tại thôn Tôn K’Long do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có khoảng 7ha rừng bị tàn phá, với số lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 1.400 cây, có đường kính 10 - 80cm nhóm 5 đến nhóm 8, tổng khối lượng gần 450m3. 

Đọc thêm