“Nại” lý do để “đẻ” thêm đất cho Dự án Trung tâm văn hóa quận Đống Đa?

(PLVN) - Theo quy hoạch và quyết định phê duyệt, ban đầu Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa chỉ có diện tích đất sử dụng là 6.500m2, tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục được điều điều chỉnh, rồi tăng vọt tới 8.168m2 khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, “quay cuồng” vì chạy theo quy hoạch.
“Nại” lý do để “đẻ” thêm đất cho Dự án Trung tâm văn hóa quận Đống Đa?

Căn cứ vào các văn bản của UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2011, ngày 07/10/2011, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 4859/QĐ với nội dung phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa quận Đống Đa với diện tích sử dụng 6.500m2.

Thế nhưng, tới ngày 08/01/2015 của UBND quận Đống Đa tiếp tục ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND để lấy thêm 1.668 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa quận Đống Đa, đưa tổng diện tích thực hiện Dự án thành 8.168m2.

Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND quận Đống Đa đã tăng thêm 1.668 m2 đất thành 8.168m2.
 Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND quận Đống Đa đã tăng thêm 1.668 m2 đất thành 8.168m2.

Ban Quản lý dự án lý giải rằng phần diện tích lấy thêm này để làm vườn hoa cây xanh. Nhưng khi các hộ dân chất vấn vì sao trong quá trình lập quy hoạch thiết kế, các cơ quan chức năng lại “quên” làm vườn hoa cây xanh, thì Ban Quản lý dự án tiếp tục ngụy biện, "lấy thêm 1.668m2 đất để làm đường thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy.

Bức tường bao quanh Trung tâm văn hóa quận Đống Đa.
Bức tường bao quanh Trung tâm văn hóa quận Đống Đa.
Bức tường này được xây dựng xuyên thẳng vào nhà dân
Bức tường này được xây dựng xuyên thẳng vào nhà dân 
Và một lý do gần đây nhất mà UBND Quận Đống Đa đưa ra để tiến hành thực hiện giải phóng mặt bằng cho việc thực hiện dự án trung tâm văn hóa quận Đống Đa là diện tích đẩt mà các hộ dân đang ở nằm trong phần diện tích đất đã được quy hoạch làm đường giao thông tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2015.

Điều đáng nói là quyết định này ban hành nhưng không hề có sự thông báo hay bàn bạc với người dân trong diện tích quy hoạch.

Vì vậy, nhiều người dân tại ngõ 88 đường Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội mong muốn làm rõ là việc các cơ quan chức năng lấy lý do giải phóng mặt bằng để thực hiện làm đường dân sinh khi mà dự án này chưa hề có tính pháp lý rõ ràng có thực sự đúng với quy định của pháp luật hay không?

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./

Đọc thêm