Phú Thọ: “Đất tặc” tàn phá núi đồi

(PLO) - Tình trạng khai thác đất đã và đang diễn ra tràn lan tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ), nhiều nơi “đất tặc” tổ chức khai thác như một đại công trường, cả quả đồi bị san phẳng, đất được ngang nhiên chở đi nơi khác giữa ban ngày, đất rơi vãi khắp nơi, chỉ khi dân bức xúc phản ánh thì chính quyền địa phương mới tiến hành xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”…
Khu 12,13 khai thác đất ngang nhiên
Khu 12,13 khai thác đất ngang nhiên

Đại công trường khai thác “đất tặc”

Phản ánh của nhiều người dân Phù Ninh, trong thời gian vừa qua, tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn xã xảy ra một cách ngang nhiên, công khai. 

Có mặt tại xã Phù Ninh, PV chứng kiến hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ, ngang nhiên. Từ con đường nối với quốc lộ 2 thuộc khu 5, 6,12, 13, 14 của xã, mặt đường lầy lội đầy vết bánh xe tải “ăn đất”, trở đi làm rơi vãi, bẩn thỉu. Tại khu 13, đập vào mắt PV là cả một khoảng đồi rộng lớn bị xới tung, đào sâu, còn trơ vết hằn lưỡi máy xúc, bánh xe chạy vừa mới khai thác.

Những hố đất sâu hoắm, rộng hàng nghìn m2, hàng vạn khối đất được chở đi. Nhiều người dân tại đây cho biết, máy xúc đất hoạt động suốt ngày, tàn phá từng quả đồi, xe trọng tải vận chuyển đất đi nhưng không che đậy cẩn thận làm rơi vãi xuống đường khiến con đường ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa lầy lội bẩn thỉu... 

Lần theo vết xe chở đất rơi vãi, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam tiếp tục đến địa phận Khu 14, xã Phù Ninh. Tại đây tình trạng khai thác đất trái phép cũng nóng bỏng không kém, nhiều quả đồi bị “xẻ thịt” không thương tiếc, thậm chí người dân nơi đây đang cầu cứu để giữ được mồ mả người chết ở đây vì “đất tặc” ngang nhiên lộng hành.

Con đường đau khổ dân phản ánh bụi bẩn
Con đường đau khổ dân phản ánh bụi bẩn

Được biết, theo biên bản vi phạm đã được UBND xã lập từ ngày 19/2 như hộ ông Nguyễn Văn Tập (Khu 12), Nguyễn Văn Tuấn (Khu 7), khai thác đất trái phép sau khu tái định cư Gò Đá… Nhưng ngay sau đó, một loạt các hộ khác lại khai thác đất ầm ầm khiến người dân càng bức xúc. Lúc này, chính quyền xã Phù Ninh lại vào lập biên bản ngày 15/03 với các hộ: bà Nguyễn Thị Nhẫn (Khu 12); hộ Tuấn Hồng (Khu 13); hộ ông Nguyễn Văn Thiều (Khu 13)…

Theo nhân dân địa phương, sở dĩ có tình trạng khai thác đất đồi bát nháo như vậy là do thời gian gần đây, nhu cầu san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện Phù Ninh tăng cao, các doanh nghiệp, cá nhân đã bất chấp pháp luật, đua nhau xẻ núi, hạ đồi đem đất mang đi bán kiếm lời. 

Tìm hiểu được biết, thực trạng phá đồi để bán đất trái phép diễn ra rầm rộ từ nhiều tháng nay trên địa bàn xã Phù Ninh nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm để ngăn chặn. Do vậy, núi đồi tại Phù Ninh ngày càng tan hoang trong sự bức xúc của người dân địa phương.

Chính quyền buông lỏng quản lý?

Lý giải về thực trạng trên, ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Phù Ninh thừa nhận: “Hiện nay trên địa bàn xã ngoài các đơn vị được cấp thẩm quyền cấp giấy phép khai thác đất vẫn có hiện trạng cá nhân tự ý hạ cốt san nền vận chuyển đất trái phép. Khi phát hiện những trường hợp này, chính quyền xã đã cho lập biên bản đình chỉ, chấn chỉnh dừng hoạt động khai thác đất”. 

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Phù Ninh trao đổi với phóng viên
Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Phù Ninh trao đổi với phóng viên

Hiện trên địa bàn xã có 4 điểm được cấp chính quyền cấp phép khai thác đất. Ngoài ra, có một số hộ dân tự ý hạ cốt nền đất và vận chuyển đất đi nơi khác khi chưa được cấp phép, trong đó có Công ty TNHH Anh Tuấn khai thác đất trái phép tại khu 14- ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó chủ tịch cho biết thêm.

Cùng vấn đề nêu trên, ông Lê Minh Thanh, Phó Trưởng phòng cảnh sát Môi trường tỉnh cho biết: “Việc khai thác đất trước đây chúng tôi có xử lý, còn hiện tại đang cho anh em lên kiểm tra để xử lý theo NĐ/179 nếu có vi phạm”.

Thực tế tại xã Phù Ninh việc khai thác đất đồi vẫn diễn ra công khai, chỉ đến khi người dân, báo chí phản ánh thì chính quyền xã mới vào cuộc tiến hành lập biên bản, xong sau đó việc xử lý của xã chỉ “như cóc bỏ đĩa”, ai khai thác vẫn cứ khai thác, không bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi  phát hiện, xã cũng chỉ lập biên bản đình chỉ, không xử lý nghiêm khắc phạt hành chính, tịch thu phương tiện theo quy định. 

Việc khai thác trái pháp luật tài nguyên đất tại xã Phù Ninh đã và đang diễn ra hàng ngày là hết sức nghiêm trọng. Có hay không việc chính quyền tiếp tay cho việc khai thác tài nguyên đất và năng lực quản lí, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đến đâu? Đề nghị các cơ quan chức năng UBND tỉnh Phú Thọ nghiêm túc vào cuộc xử lý.

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đọc thêm