Phú Thọ: “lạ lùng” giám đốc Sở “bưng bít” thông tin dự án bị nghi vấn đấu thầu phục vụ cho “nhóm lợi ích“?

(PLO) - Mặc dù dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ bị nghi vấn “dàn xếp” kết quả đấu thầu, không minh bạch, lành mạnh, thời gian chấm thầu được thực hiện nhanh “siêu tốc”, chưa đến 2 ngày đã có kết quả trúng thầu, thế nhưng, vị giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ không dựa trên cơ sở nào mà vẫn khẳng định rằng việc thực hiện đấu thầu như vậy là đúng. Đồng thời, vị này nhất quyết không cung cấp thông tin cho báo chí mà chỉ khi có quyết định thanh tra, kiểm tra thì mới cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan thanh tra, kiểm tra…
Ông Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.
Ông Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Không dám cung cấp thông tin về dự án vì… “nhạy cảm”?

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam có bài viết: “Phú Thọ: Dự án được chấm thầu nhanh “siêu tốc”, lãnh đạo không dám cung cấp tài liệu vì … “nhạy cảm”?, phản ánh về việc đấu thầu gói thầu số 01 của Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ được chấm thầu nhanh “siêu tốc”, chưa đến 2 ngày đã có kết quả đấu thầu. Đây là gói thầu được Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ) làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, liên danh nhà thầu trúng thầu bị dư luận “xì xào” cho rằng những thông tin trong hồ sơ năng lực, kinh nghiệm đều bị kê khống, làm giả để cho đẹp hồ sơ nhằm hợp thức hóa để được trúng thầu. 

Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ thực hiện trên địa bàn xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ thực hiện trên địa bàn xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị nhà thầu trúng thầu gói thầu này là liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Lô và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại AVA (địa chỉ: số nhà 45, phố Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với giá trúng thầu là  8,886 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 360 ngày. Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu này là Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng SHB, nhà thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển công nghệ. Cả hai nhà thầu này thực hiện công việc này chỉ trong thời gian chưa đến 2 ngày đã xong và có kết quả trúng thầu cho nhà thầu tham dự… 

Trong khi đó, thay vì để có thông tin khách quan thì vị giám đốc Trung tâm, đại diện chủ đầu tư lại không cung cấp thông tin, tài liệu về gói thầu với phóng viên Báo PLVN vì lý do mà vị này lý giải đó là… “nhạy cảm”!?

Sau khi không được sự phối hợp của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ nhằm có câu trả lời thích đáng và sự phối hợp nghiêm túc từ Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ.

Giám đốc Sở “bưng bít” thông tin để bao che sai phạm?

Sau nhiều ngày liên hệ và đặt nội dung làm việc, sáng ngày 24/4/2017, phóng viên Báo PLVN đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ. Đại diện làm việc là ông Nguyễn Thủy Trọng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, ông Trọng chỉ trả lời qua loa liên quan đến những nội dung về gói thầu số 01 của dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ mà Báo PLVN đã phản ánh.

Ông Trọng cho biết, sau khi nhận được thông tin Báo PLVN phản ánh, ông đã chỉ đạo Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ kiểm tra lại thông tin mà Báo PLVN phản ánh và yêu cầu phía Trung tâm cũng có báo cáo liên quan đến sự việc.

Đồng thời, ông Trọng đã chỉ đạo Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ lắp ngay biển thông báo tại dự án để rõ ràng thông tin về việc xây dựng, thực hiện dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ.

Khi phóng viên hỏi nội dung báo cáo của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ gửi ông Trọng, thì ông Trọng trả lời: “Báo cáo của trung tâm cũng giống với ý kiến của tôi”.

Liên quan đến những nghi vấn việc chấm thầu nhanh “siêu tốc”, chưa đến 2 ngày đã có kết quả chấm thầu khiến dư luận “xì xào” việc phải chăng kết quả đấu thầu được “dàn xếp” trước đó? ông Trọng cho biết, việc này không vi phạm pháp luật vì không có luật nào quy định thời gian chấm thầu tối thiểu là bao nhiêu ngày. Thấy vậy, phóng viên liền giải thích cho ông Trọng rằng trong hồ sơ năng lực của nhà thầu tham dự nhiều như vậy, từ báo cáo tài chính, hồ sơ kinh nghiệm, nhân sự, hợp đồng tương tự, biện pháp kỹ thuật… thì việc thẩm định, xác minh những thông tin trong hồ sơ cần phải có thời gian mới thực hiện được chính xác việc này, việc chưa đến 2 ngày mà đã thẩm định, chấm thầu xong là cực kỳ khó, không thể thực hiện được. Ông Trọng cho rằng: “Đấy là việc của doanh nghiệp, doanh nghiệp làm sai thì doanh nghiệp chịu”.

Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.

Giải thích về việc ông Đào Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ không dám cung cấp tài liệu liên quan đến gói thầu 01 của dự án xây dựng trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ vì “nhạy cảm”, ông Trọng trả lời rằng: “Anh có hiểu từ nhạy cảm không, nếu không hiểu thì tôi cũng không hiểu nhạy cảm ở đây là gì”.

Khi phóng viên đề cập về những sự việc liên quan đến những nghi vấn trên và đề nghị phía Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ cung cấp thông tin, tài liệu để Báo PLVN phản ánh cho khách quan thì ông Trọng trả lời: “Chỉ khi nào có quyết định thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thanh tra, kiểm tra thì chúng tôi mới cung cấp, còn không thì không cung cấp cho báo chí”.

Phóng viên cũng giải thích cho ông Trọng về việc, đây là dự án đấu thầu rộng rãi, công khai, mọi thông tin đều công khai minh bạch. Thậm chí, những việc làm minh bạch này sẽ khiến việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Phú Thọ sẽ được cẩn thận, sử dụng nguồn ngân sách hợp lý, hiệu quả hơn, tuy nhiên, ông Trọng lại trả lời: “Đấy là việc của anh”.

Trong một diễn biến liên quan đến những sự việc nghi vấn của dự án này, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Phú Thọ và Thanh tra tỉnh Phú Thọ để yêu cầu các cơ quan này vào cuộc, kiểm tra làm rõ, minh bạch sự việc và đang chờ câu trả lời từ những cơ quan này.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin, phản ánh./.  

Đọc thêm