Sai phạm ở Trung tâm ĐA- TT và DLVN: Cần có hình thức kỷ luật thỏa đáng

(PLO) - Trước những sai phạm ở Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có quyết định vào cuộc thanh tra lần 2.
 Mặc dù những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam (Trung tâm) đã được Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch kết luận là lập chứng từ giả mạo, chi khống và số tiền bị đề nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng, và có hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan, trong đó ông Nguyễn Xuân Vinh cũng chỉ phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách. 
Tuy nhiên, kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem ra không thuyết phục được dư luận, cũng như cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm khiến vụ việc tiếp tục có đơn tố cáo. Ngày 9/7/2014, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có quyết định vào cuộc thanh tra lần 2.
Theo đó, kết luận mới đây của Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ ra những tồn tại, sai phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh với số tiền hơn 222 triệu đồng trong tổng số hơn 352 triệu đồng phải nộp vào ngân sách nhà nước mà Trung tâm chưa thu hồi được. Số tiền hơn 322 triệu đồng cũng chưa được Trung tâm thu hồi vào tài khoản của Trung tâm… Động thái này cho thấy sự coi thường pháp luật cũng như thách thức dư luận của ông Nguyễn Xuân Vinh.
Bằng hợp đồng thuê xe không đúng thực tế (vi phạm Luật Kế toán) với Cty Ngọc Minh An, Thanh tra buộc Trung tâm phải thu hồi số tiền đã thanh toán cho công ty này với số tiền hơn 316 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Không những vậy, hồ sơ còn thể hiện Trung tâm không thuê xe của Cty Ngọc Minh An từ tháng 3-8/2013, nhưng Trung tâm vẫn chi trả hơn 50 triệu đồng tiền mua xăng, mua săm lốp và tiền sửa chữa xe ô tô BKS 30M-9485. Số tiền này Thanh tra cũng buộc phải thu hồi về ngân sách nhà nước. Và đến nay Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vẫn không xác định được chủ sở hữu chiếc xe ô tô BKS 30M-9485 vì sự gian sảo của ông Nguyễn Xuân Vinh.
Chiếc xe ô tô BKS 30M-9485 Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch không xác định được chủ sở hữu Trung tâm sử dụng bằng hợp đồng thuê xe không đúng thực tế để rút tiền ngân sách.
 Chiếc xe ô tô BKS 30M-9485 Thanh tra Bộ Văn hóa  - Thể thao và Du lịch không xác định được chủ sở hữu Trung tâm sử dụng bằng hợp đồng thuê xe không đúng thực tế để rút tiền ngân sách.      
Bên cạnh đó, theo báo cáo giải trình của ông Nguyễn Xuân Vinh với đoàn thanh tra, chiếc xe ô tô BKS 31A-1311, ông Vinh mua thanh lý của Ủy ban Thể dục thể thao bằng tiền cá nhân năm 2003. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy đơn vị mua thanh lý lại là Trung tâm và sử dụng chiếc xe từ năm 2003-2008, trong thời gian này những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng như: Tiền xăng, dầu, sửa chữa, bảo dưỡng… đều do Trung tâm chi trả.
Ngoài ra, lợi dụng việc giao quyền tự chủ theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, ông Nguyễn Xuân Vinh đẩy hoạt động của Trung tâm xuống đi xuống, gây lãng phí nguồn vốn nhà nước, không tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch mà thuê người ngoài làm việc để rút tiền Nhà nước. Không những vậy, ông Vinh còn tự tung tự tác trong công tác điều động, phân công nhiệm vụ các viên chức tại Trung tâm…
Một vấn đề khiến dư luận và cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm không khỏi búc xúc là việc không hiểu vì sao ông Nguyễn Xuân Vinh giữ chức Giám đốc Trung tâm đã quá 2 nhiệm kỳ? Không những vậy, năm sinh của ông Nguyễn Xuân Vinh cũng đầy bí ẩn.
Thiết nghĩ, những gì xảy ra tại Trung tâm đáng lẽ phải được cơ quan điều tra vào cuộc mới thuyết phục dư luận. Tuy nhiên, với những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Vinh đã đến lúc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần có hình thức kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật, tránh để dư luận hoài nghi vào việc ông Vinh được ai đó “chống lưng”./.

Đọc thêm