Thừa Thiên – Huế: Đuổi “cát tặc”, hai nông dân bị chém trọng thương

(PLVN) - Trong hai số báo ra ngày 18/ 3 và 26/3, PLVN đã phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương, những bãi tập kết cát sai pháp luật. Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy đã có những động thái tiếp thu, tăng cường lực lượng dẹp nạn “cát tặc”. Tuy nhiên khi chính quyền mạnh tay hơn, một số đối tượng khai thác cát trộm càng manh động.
Thuyền “ăn cát” rồi về xuôi tiêu thụ đi qua ca nô của lực lượng chức năng (Ảnh chụp trưa 28/3, dưới chân cầu Tuần).
Thuyền “ăn cát” rồi về xuôi tiêu thụ đi qua ca nô của lực lượng chức năng (Ảnh chụp trưa 28/3, dưới chân cầu Tuần).

Theo ông Võ Đăng Thái (Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, TP Huế), chuyện trộm cát ở địa bàn xảy ra thường xuyên, chính quyền địa phương thường xuyên đi tuần tra, xua đuổi cũng như đề nghị lên cấp trên có biện pháp nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Theo nhiều người dân phường Thủy Biều, cứ tầm 9h đêm là những đối tượng trộm cát lại ra tay. Vì sợ vườn tược bị sạt lở nên dân rủ nhau ra xua đuổi. “Nhà tôi trồng chuối, thanh trà cạnh sông. Trước kia bờ sông cách vườn nhiều mét, nhưng giờ sạt lở vào đến tận mép, có cây gần trôi. Đêm muộn, tiếng máy hút cát gầm rú ai cũng bực nhưng chính quyền xử lý mãi không ổn. Lo sợ sẽ tiếp tục sạt lở nhiều nữa nên chúng tôi phải tự cứu mình bằng cách tự xua đuổi…”, một người dân nói.

Thế nhưng khi bị xua đuổi, “cát tặc” càng manh động. Chỉ trong ít ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra liên tiếp hai vụ nông dân bị những kẻ ăn trộm cát trên sông hành hung đuổi chém đến mức hỏng mắt, rách đầu.

Ông Niệm bị “cát tặc” đuổi chém
Ông Niệm bị “cát tặc” đuổi chém

Đêm 26/3, ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1964, trú phường Thủy Biều) cùng với tám người dân đi dọc bờ sông Hương đoạn qua địa bàn phường này để theo dõi các đối tượng khai thác cát trái phép. Phát hiện hai chiếc thuyền đang hút cát gần bờ sông, ông Niệm cùng người dân hô hoán để xua đuổi thì bị các đối tượng đứng ở dưới thuyền ném đá tấn công ngược lên.

Sau đó những đối tượng này xông lên bờ dùng dao, rựa truy đuổi, tấn công khiến những người dân đi xua “cát tặc” phải bỏ chạy. Riêng ông Niệm do chạy chậm nên bị các đối tượng đuổi kịp chém trúng đầu. Sau khi gây án, nhóm này chạy xuống thuyền và tẩu thoát. Ông Niệm bị thương nặng phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, tỷ lệ thương tích 17%.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định vào thời điểm trên, Trương Văn Vinh (SN 1984, chủ thuyền, ngụ phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) cùng vợ và ba người khác điều khiển thuyền hút cát đến sông Hương đoạn qua khu vực Trung Thượng, phường Thủy Biều để khai thác cát trái phép. Khi phát hiện ông Niệm và người dân đứng trên bờ hô hoán, hai đối tượng trong nhóm cầm rựa, gậy sắt nhảy lên bờ rượt đuổi hành hung… 

Trước đó, rạng sáng 21/3, ông Võ Văn Lẹ (57 tuổi, ngụ tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà) nghe tiếng tàu hút cát sau nhà nên bơi thuyền ra xua đuổi. Một người trên tàu hung hãn lấy gậy đánh trúng mắt ông Lẹ khiến nạn nhân mất nhiều máu, bất tỉnh, rơi khỏi thuyền.

Rất may lúc này có cặp vợ chồng đang thả lưới gần hiện trường phát hiện sự việc nên đưa ông Lẹ đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên ông Lẹ được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2). Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị.

Trước những sự việc trên, chiều 27/3, ông Phan Ngọc Thọ (Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi ông Hoàng Trọng Niệm. Tại đây, ông Thọ đã ân cần thăm hỏi, động viên nạn nhân; đồng thời biểu dương tinh thần tích cực chống lại vấn nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương của ông Niệm cùng người dân địa phương. Vị Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý mạnh tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Thừa Thiên - Huế đang bước vào mùa cao điểm xây dựng, “cát tặc” lại rất manh động. Vì vậy, người dân cần cẩn thận khi xua đuổi “cát tặc”, đồng thời đề nghị chính quyền cần phải siết chặt, cứng rắn, mạnh tay hơn nữa để chấm dứt hoạt động vi phạm pháp luật này, tránh trường hợp “cát tặc” “nhờn thuốc” đã diễn ra tại địa phương này trong một thời gian dài.

Các địa phương ráo riết tuần tra

Theo UBND thị xã Hương Trà, thực tế trên tuyến sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi vào ban đêm, địa điểm khai thác đoạn từ TDP 7 đến TDP 10. UBND phường này đã thành lập hai tổ tự quản cộng đồng của khu dân cư.

Để kịp thời xử lý việc khai thác cát trái phép trên địa bàn, UBND thị xã đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã thường xuyên tăng cường phối hợp các phường, xã để kịp thời kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Trong tháng 3/2019, Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính hai trường hợp khai thác cát thủ công trên tuyến sông Hương đoạn qua địa phận phường Hương Hồ.

Còn theo UBND thị xã Hương Thủy, sau khi Báo PLVN đăng, UBND thị xã Hương Thủy đã tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan; chỉ đạo công an thành lập tổ trực tại khu vực cầu Tuần (xã Thủy Bằng), có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương đoạn từ khu vực Bến Than đến Ngã ba Tuần và nhánh sông Tả Trạch.

Bên cạnh đó, các tổ tự quản tại xã Thủy Bằng và xã Dương Hòa thường xuyên giám sát tình hình khai thác cát sỏi trên sông và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp khai thác cát sỏi trái phép.

Hiện Hương Thủy có 10 địa điểm quy hoạch bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi. Các chủ bãi tập kết thuộc quy hoạch đang tiến hành thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động bãi tập kết theo quy định. Mới đây, địa phương đã đình chỉ việc lấn chiếm đất biển bãi nhằm lập bãi cát sỏi trái phép của hộ ông Tôn Thất Phú (ngụ thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng).

Đối với bãi tập kết trái phép tại khu vực bến Than xã Thủy Bằng mà Báo PLVN phản ánh, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành cùng với UBND xã Thủy Bằng xử lý dứt điểm, cương quyết tháo dỡ các thiết bị vận chuyển và không để tiếp diễn.

Ông Đặng Ngọc Tuấn (Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh) cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới chúng tôi sẽ về thành phố, thị xã, huyện để xử lý tình trạng vi phạm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng. Theo tôi, để xử lý triệt để vấn đề vi phạm này thì đòi hỏi phải phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các ban, ngành trong đó có Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và đặc biệt là lực lượng công an”.

Đọc thêm