Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh tổ chức ôn, thi cấp chứng chỉ “siêu tốc”: Cần thanh tra vào cuộc

(PLO) - Để tham gia ôn và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh (CĐSP Bắc Ninh), mỗi thí sinh phải đóng số tiền lên tới 2.650.000đ và 50.000đ chi phí khác. Đổi lại, quyền lợi của thí sinh sẽ được nhà trường cử giảng viên hướng dẫn cách học “thần kì” và chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ cho mỗi môn học là có thể thi đỗ.
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đang bị tố tổ chức ôn, thi cấp chứng chỉ “siêu tốc”?
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đang bị tố tổ chức ôn, thi cấp chứng chỉ “siêu tốc”?

Ngày 15/1/2018, Trường CĐSP Bắc Ninh có biên bản hợp tác với Phòng GD&ĐT huyện Lương (Bắc Ninh) tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đội ngũ cán bộ, viên chức, học viên trên địa bàn huyện Lương Tài. Theo đó, nhà trường dự kiến ôn tập và thi trong tháng 3-4/2018.

Sau khi ký biên bản hợp tác với Trường CĐSP Bắc Ninh, ngày 19/1/2018 Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài có Văn bản số 38/PGDĐT-TCCB về việc đăng ký ôn, thi cấp chứng chỉ tin học, tiếng Anh gửi hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, có 149 cán bộ, giáo viên ở các trường tham gia ôn, thi môn tiếng Anh và 101 cán bộ, giáo viên ôn, thi môn tin học. Trong đó có gần 10 hiệu trưởng ở các trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Hoàn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài cho biết: “Dựa vào nhu cầu của một số cán bộ lãnh đạo nhà trường có nguyện vọng và văn bản của Sở GD&ĐT về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nên Phòng có đứng ra hợp tác với Trường CĐSP Bắc Ninh để tổ chức ôn, thi. Lệ phí và lịch ôn, thi đều do Trường CĐSP Bắc Ninh đưa ra, Phòng chỉ thu hộ tiền và hồ sơ”.

Theo kế hoạch hợp tác, ngày 14 và 15/3/2018, Trường CĐSP Bắc Ninh đã có văn bản về việc tổ chức ôn, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ tin học gửi Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài và các trường THPT, THCS, tiểu học, mầm non. Thông báo thời gian ôn tập môn Tiếng Anh cho 2 lớp A và B, mỗi lớp nửa buổi học ôn trong ngày 24/3 tại địa điểm Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài; thời gian thi vào sáng 25/3. Đối với môn tin học sẽ ôn và thi vào 2 ngày 31/3 và 1/4/2018.

Nhiều học viên cho rằng, thời gian dạy ôn cho mỗi môn học chỉ 2 tiếng đồng hồ để hướng dẫn các học viên “cách làm” bài thi để đỗ và mỗi người phải nộp lệ phí 2.650.000đ thì không khác gì mua “chứng chỉ, bằng cấp” trá hình. Vì yêu cầu phải bổ sung các chứng chỉ nên mọi người chấp nhận đóng tiền tham gia đăng kí ôn, thi cho xong.

Ông Trần Quốc Hoàn còn cho hay: “Học viên nhiều tuổi nhất là hiệu trưởng trên địa bàn đã hơn 50 tuổi, còn đa phần là viên chức, công chức giáo viên ở thời kỳ trước còn thiếu chứng chỉ theo quy định. Do vậy, việc dạy ôn mỗi môn học chỉ nửa buổi thì học viên nào phải xuất sắc lắm mới thi được.

Được biết, hiện nay môn Tiếng Anh đã thi xong. Còn môn CNTT đã tạm dừng. 

Phóng viên Báo PLVN đã liên hệ và được ông Lương Văn Quang – Phó Hiệu trưởng TCĐSP Bắc Ninh tiếp nhận nội dung làm việc. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng còn để báo cáo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tuyến để  cung cấp thông tin theo thẩm quyền.

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này. 

Đọc thêm