Vụ cản trở thi công quốc lộ 1A: Vì chưa được lấp ao và bàn giao “sổ đỏ“?

(PLO) - Lấy lý do chính quyền chưa lấp ao và hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” nên ông Nguyễn Thạnh đã bất ngờ lao vào đuôi xe khi xe này đang nâng ben đổ cấp phối đá dăm phục vụ thi công quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam.
Chiếc xe ben chở cấp phối đá dăm cho đơn vị thi công quốc lộ1A đoạn qua huyện Thăng Bình hôm 4/4
 Chiếc xe ben chở cấp phối đá dăm cho đơn vị thi công quốc lộ1A
 đoạn qua huyện Thăng Bình hôm 4/4
Bất ngờ lao vào đuôi xe
Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 4/4 tại Thăng Bình (Quảng Nam) - địa bàn còn vướng mặt bằng nhiều nhất trên toàn dự án quốc lộ 1A (QL1A) đoạn qua tỉnh này. Xe tải BKS 92K-9850 (được đơn vị thi công hợp đồng thuê chở cấp phối đá dăm) do ông Nguyễn Văn Thanh (ở xã Bình Phục, Thăng Bình) điều khiển đang đổ đá dăm tại khu vực thi công gần nhà ông Nguyễn Thạnh (ở xã Bình Phục, Thăng Bình) thì bất ngờ bị gia đình ông Thạnh quyết liệt cản trở.
Thông tin ban đầu cho hay, trong lúc tài xế xe ben đang cho đổ cấp phối thì ông Thạnh bất ngờ lao vào nằm phía sau xe và đã bị một phần vật liệu thi công phủ lên kín người. Lúc này, nhiều người dân nhìn thấy chạy đến yêu cầu ngừng lại. Một số người quá khích đã hành hung tài xế. “Xe tải của tôi có tải trọng hơn 2 tấn, chở đá dăm. Đang đổ thì người dân lao tới nhưng không kịp ngăn lại. Cùng làng xã với nhau, tôi sao dám cố tình đổ vùi lấp ông Thạnh. Tuy nhiên, do ông Thạnh lao vào phía đuôi xe quá nhanh nên không kịp phản ứng.” - ông Thanh nói. 
Tài xế lái chiếc xe ben nói trên còn cho biết, sau khi nghe những người xung quanh la lên, ông lập tức cho hạ ben xuống ngay. Lúc bấy giờ, đất đá không đổ xuống nữa. Chiếc xe này chỉ chở khoảng 6m3 cấp phối, nhưng mới đổ xuống được một phần nhỏ. Hơn nữa, bề ngang thùng xe rộng 2,2m nên phần đá dăm đổ xuống đường cũng trải rộng nên lượng đá phủ trên người ông Thạnh là một lớp không dày.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân và các ngành chức năng gọi xe đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, nhưng gia đình không cho. Đến khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, sau khi được thuyết phục thì gia đình mới chịu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, gia đình đưa ông Thạnh ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị. Tại đây, bác sĩ kết luận ông Thạnh chỉ bị vài vết thương nhẹ và có thể xuất viện luôn, nhưng gia đình ông Thạnh vẫn muốn xin ở lại bệnh viện.
“Sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ thi công”
Tìm hiểu sự việc này được biết, gia đình ông Thạnh có một miếng đất đã có “sổ đỏ”, một miếng đất còn lại không có giấy tờ nhưng gia đình canh tác trên đó nhiều năm nay. Để phục vụ triển khai Dự án QL1A, chính quyền địa phương hứa sẽ hoàn thiện “sổ đỏ” cho phần đất còn lại, san lấp ao còn chủ đầu tư hỗ trợ thêm 65 triệu đồng. Vì thế, gia đình ông Thạnh đã cam kết bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Phía chính quyền huyện cũng đã tiến hành đổ đất lấp ao nhưng đến sáng ngày 4/4, khi xe tải nhỏ đến đổ vật liệu để thi công thì ông Thạnh bất ngờ tái cản trở.
Trao đổi nhanh với PLVN về vấn đề này, chiều qua (5/4), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, trong quá trình cơ quan chức năng đến làm thủ tục để cấp “sổ đỏ” cho ông Thạnh thì gia đình này không chịu ký vào hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất nên theo quy định của pháp luật, chính quyền không thể giao “sổ đỏ” cho hộ này. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiến hành đổ 9 xe đất để lấp ao như đã hứa trước đó. 
“Sáng 5/4, xe chở đất đã xếp hàng đợi để tiếp tục lấp ao nhưng gia đình ông Thạnh không cho với lý do ông đang nằm viện. Chúng tôi đã yêu cầu ký vào biên bản. Sáng mai (6/4), chúng tôi sẽ bàn giao “sổ đỏ”. Nếu  hộ này tiếp tục không ký thì chúng tôi sẽ phải lập biên bản. Và  theo quy định, tiếp đó chúng tôi sẽ cho áp dụng biện pháp bảo vệ thi công để chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án QL1A.” - Phó Chủ tịch Đinh Văn Thu khẳng định. 
“Trong quá trình cơ quan chức năng đến làm thủ tục để cấp “sổ đỏ” cho ông Nguyễn Thạnh thì gia đình này không chịu ký vào hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất nên theo quy định của pháp luật, chính quyền không thể giao “sổ đỏ” cho hộ này được.” - ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm