Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Cần Thơ xem xét miễn phạt ông Cà Rê

(PLO) - Liên quan đến vụ 'Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu', lãnh đạo TP.Cần Thơ đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục miễn tiền phạt cho ông Rê. 

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Cần Thơ xem xét miễn phạt ông Cà Rê

Chiều 5.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết lãnh đạo TP.Cần Thơ đã làm việc ông Nguyễn Cà Rê (người đổi 100 USD trái phép ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng - PV) sau khi nhận được đơn xin miễn tiền phạt của ông này.

Cuộc gặp diễn ra tại Văn phòng UBND TP. Ông Cà Rê đã trực tiếp trình bày hoàn cảnh gia đình và báo cáo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng gia cảnh, thân nhân ông Rê.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã thống nhất hướng giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục miễn tiền phạt cho ông Nguyễn Cà Rê.

“Trước hết, công an làm tờ trình đề nghị miễn giảm, Sở Tư pháp sẽ thẩm định và kế đến Văn phòng UBND TP.Cần Thơ phải thẩm tra lần nữa rồi trình lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ ký miễn tiền phạt”, ông Nam nói.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, gia đình ông Rê có 6 nhân khẩu, trong đó 2 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định, cha mẹ vợ phụ thuộc, cha vợ ông Rê bị bệnh nặng, bản thân ông Rê có thu nhập bấp bênh. Gia đình ông Rê thuộc diện nhận trợ cấp của địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Rê cho biết vào tháng 9, cơ quan công an đã hướng dẫn ông làm đơn xin miễn phạt, nhưng trình độ học vấn chỉ lớp 3 nên ông Rê chưa làm đơn.

Theo thông tin từ UBND TP.Cần Thơ, trong vài ngày tới, lãnh đạo TP.Cần Thơ cũng sẽ có một buổi làm việc trực tiếp với chủ tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, nơi đổi trái phép 100 USD của ông Rê - PV) về quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với tiệm vàng này.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, trưa 30, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (tiệm vàng Thảo Lực, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thu mua trái phép 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê (ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng.

Sau đó, căn cứ theo tờ trình của Công an TP.Cần Thơ, ngày 4.9, UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Cà Rê 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng (quy đổi từ 100 USD) theo Điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ).

Tiệm vàng Thảo Lực cũng bị xử phạt hành chính tổng cộng tổng số tiền 295 triệu đồng.

Đọc thêm