Vụ nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ ở Hải Dương: Gia đình khiếu nại nội dung công an huyện trả lời

(PLO) - Gia đình bà Phạm Thị Liên (SN 1975, trú thôn La Xá, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết đã gửi đơn khiếu nại lên Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan tố tụng Trung ương đề nghị điều tra lại vụ án chồng bà tử vong trong nhà nghỉ.
Đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân Vũ Trọng Khước
Đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân Vũ Trọng Khước

Không được xem toàn bộ camera tại nhà nghỉ

Trước đó, ngày 16/8 anh Vũ Trọng Khước (SN 1973) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà nghỉ  thuộc xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện sau nghi vấn bị bắt ghen. Ngày 16/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ anh Vũ Trọng Khước chết chưa rõ nguyên nhân trên theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã có buổi làm việc với gia đình anh Vũ Trọng Khước và cung cấp bản trích yếu sự việc trả lời đơn của công dân với nội dung anh Khước thắt cổ tự tử chết, không liên quan đến người phụ nữ ngoại tình và nhóm người đến bắt ghen.

Không đồng ý với nội dung giải quyết, ngày 3/11/2018, gia đình bà Phạm Thị Liên đã gửi đơn khiếu nại đề nghị điều tra lại vụ án lên Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan tố tụng Trung ương.

Trao đổi lại nội dung trả lời của Công an huyện Thanh Miện, bà Liên phản ánh khi gia đình đề nghị được xem toàn bộ camera gắn tại hành lang nhà nghỉ mà công an huyện thu giữ ngay khi khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, cán bộ công an huyện chỉ cho xem đoạn video từ 15h tới 17h ngày 16/8/2018. Còn cảnh quay trước và sau đó không có.

“Bố tôi vào nhà nghỉ khoảng hơn 13h nhưng chỉ cho xem video từ lúc 15h, vậy khoảng trống trước đó tại sao không cho chúng tôi xem. Gia đình hỏi thì công an trả lời camera chỉ thu được như thế, bị mất dữ liệu khi sao chụp...? Chúng tôi đề nghị cho xem bản giám định pháp y cho thỏa mãn cũng không được”, con rể anh Khước đặt câu hỏi.

Gia đình nạn nhân Vũ Trọng Khước cũng khiếu nại về công tác khám nghiệm hiện trường sơ sài. Trước khi người nhà có mặt, hiện trường ban đầu đã thay đổi, cơ quan chức năng không thực nghiệm hiện trường: “Theo điều tra viên nói thì chồng tôi dùng dây cáp viễn thông treo cổ và đứng trên một cái ghế, nhưng trong việc khám nghiệm hiện trường điều tra viên không lấy vân tay những dụng cụ này”, vợ người đàn ông xấu số nói tiếp. 

Gia đình bà Liên cũng khiếu nại Cơ quan CSĐT đã không làm rõ động cơ của những người đến bắt ghen tại nhà nghỉ. Người này nói, trong đoạn camera ghi lại cho thấy chồng bà hoảng loạn chạy trốn, có thể vì sợ những lời đe dọa của nhóm người kia mà phải treo cổ tự tử?

Bất thường thái độ tìm kiếm người tại nhà nghỉ?

Đọc văn bản trả lời của Công an huyện Thanh Miện, vợ nạn nhân Khước cũng như con cháu nêu ra điểm “bất thường” nữa đó là diễn biến tâm lý của nhóm người đến nhà nghỉ bắt ghen. Cụ thể trong văn bản nêu rõ sau khi chồng bà X (người phụ nữ vào nhà nghỉ cùng anh Khước) cùng một số người có mặt tại nhà nghỉ, bà X đi xuống tầng 1 nói với mọi người là không thấy anh Khước. Sau đó chồng bà X cùng 5 người khác, trong đó có nữ chủ nhà nghỉ lên tìm anh Khước tại các tầng 2, 3, 4, soi ở gầm giường, nhà vệ sinh nhưng không thấy. 

Một người trong nhóm “bắt ghen” lên tầng 5 cùng nữ chủ nhà nghỉ tìm anh Khước nhưng cũng không thấy. Hai người này có đi ra hành lang lối vào phòng phơi đồ nhưng chỉ đứng trước cửa nhìn vào bên trong rồi quay xuống. Lúc này chồng nữ chủ nhà nghỉ về, yêu cầu tất cả mọi người đi ra ngoài rồi đóng cửa. Đến hơn 20h cùng ngày, sau khi chủ nhà nghỉ đi ăn cỗ về, do thấy vẫn còn xe máy trong nhà nghỉ nên có kiểm tra thì phát hiện anh Khước đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng phơi đồ tầng 5 nhà nghỉ và báo tin cho công an địa phương.

“Rõ ràng là có gì đó bất thường, cả nhóm người đang ráo riết tìm bố tôi, rọi cả đèn xuống gầm giường, vào nhà vệ sinh tìm từng phòng. Thế mà khi lên tầng 5 chỉ đứng ngoài cửa rồi đi xuống là vô lý”, anh Vũ Khắc Trường Sơn, con rể nạn nhân nói. Anh Sơn cũng cho hay khi làm việc với công an huyện được thông tin bố vợ trốn vào sau tấm nệm nhưng khi có mặt ở hiện trường không nhìn thấy tấm nệm nào mà chỉ có mấy màn đang phơi.

Trong đơn khiếu nại, bà Liên cũng không đồng tình với việc CQĐT Công an huyện Thanh Miện không xem xét xử lý với bà X vì quan hệ giữa bà này và anh Khước là tình cảm cá nhân tự nguyện, không vi phạm chế độ một vợ, một chồng. 

Theo bà Liên, nữ hàng xóm đã vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình: “Không nhất thiết phải đến nhà nhau mới là chung sống như vợ chồng, việc quan hệ tình dục tại nhà nghỉ của chồng tôi và bà X không phải là hình thức mua bán dâm, không cưỡng ép tình dục, hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa, bà Xuyến là hàng xóm biết quá rõ về gia đình tôi mà vẫn cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi dẫn đến cái chết cho chồng tôi. Bà Xuyến và chồng tôi thường chở nhau đi mua đồ như vợ chồng, đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau điều đó đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ một chồng”, người phụ nữ này nói.

Bà Liên khẳng định lại việc gia đình khiếu nại không muốn vu oan cho ai mà chỉ muốn cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tìm ra chân tướng sự việc để gia đình yên lòng, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./. 

Đọc thêm