Điều tra người loan tin giả Việt Nam có 43.000 ca mắc Covid -19, 1.000 ca tử vong

(PLVN) - Ngày 30/3, Trung tâm Báo chí TP HCM đã có thông tin chính thức khẳng định, những thông tin về ca nhiễm và số người chết ở Việt Nam trong một đoạn clip tung trên YouTube là hoàn toàn bịa đặt. Đoạn clip tung lên YouTube đã được cắt ghép, chỉnh sửa. 
TP HCM đang nỗ lực làm tốt công tác chống dịch Covid -19.
TP HCM đang nỗ lực làm tốt công tác chống dịch Covid -19.

Qua kiểm tra, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định đoạn clip bị cắt ghép với dụng ý xấu, xuyên tạc từ clip phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ trong dịp ông Lê Thanh Liêm đi thực địa kiểm tra tại Củ Chi ngày 11/2.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra người lan truyền clip này để xử lý nghiêm.

Trước đó, từ ngày 29/3 đến nay, trên kênh YouTube lan truyền một clip trả lời phỏng vấn dài hơn 2,5 phút của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm về tình hình phòng chống dịch COVID-19, việc xây dựng các bệnh viện dã chiến ở TP Hồ Chí Minh.

Cuối clip có đoạn ông Liêm cho biết hiện có 43.000 ca nhiễm và hơn 1.000 người tử vong. Clip nói trên được chú thích là video rò rỉ của ông Lê Thanh Liêm đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Theo cơ quan chức năng, hiện cả nước chưa có ca tử vong do COVID-19.

Đọc thêm