Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

(PLVN) - Theo thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay (mùng 10 tháng Ba năm Tân Sửu) vào thứ Tư (21/4/2021) là ngày giữa tuần, nên người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương, không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) là thứ Sáu và Ngày Quốc tế lao động (1/5) là thứ Bảy, nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ của Ngày Quốc tế lao động vào ngày làm việc kế tiếp (ngày 3/5). Do đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5 (từ thứ Sáu đến hết ngày thứ Hai).

Tùy theo điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp, bố trí ngày nghỉ cho người lao động một cách phù hợp. Trong những ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương. Nếu đi làm trong các ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được trả lương theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Đọc thêm