Công an Hà Đông hồi âm bài báo của PLVN: Cam kết không để tái diễn lấn chiếm vỉa hè

(PLO) - Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSGT-TT-CĐ chỉ đạo Công an phường Kiến Hưng bố trí lực lượng cắm chốt duy trì trật tự công cộng xung quanh khu vực Đa Sỹ, không để xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, làm nơi để xe, bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự công cộng, trật tự đô thị...
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Báo PLVN số ra ngày 5/4/2018 đăng bài: “Sau một năm Hà Nội lập lại trật tự vỉa hè: Vẫn tồn tại nhiều sai phạm” phản ánh việc sau 1 năm thực hiện chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ (tháng 3/2017 đến nay) bên cạnh những chuyển biến tích cực thì tình trạng vi phạm người dân chiếm dụng vỉa hè làm hàng quán, làm nơi để xe, kinh doanh...vẫn tái diễn, thậm chí “nở rộ” tại đoạn nhà số 1, khu vực phố Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Mới đây, Công an quận Hà Đông có Văn bản số 163/CAHĐ(TH) phúc đáp với nội dung: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo PLVN, ngày 18/4/2018, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSGT-TT-CĐ phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tiến hành kiểm tra, xác minh, đồng thời chỉ đạo Công an phường Kiến Hưng bố trí lực lượng cắm chốt duy trì trật tự công cộng xung quanh khu vực Đa Sỹ, không để xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, làm nơi để xe, bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự công cộng, trật tự đô thị...

Công an quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo Công an phường Kiến Hưng phối hợp với Đội CSGT-TT-CĐ ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Kiến Hưng, nhất là đoạn nhà số 1 khu vực phố Đa Sỹ. Kết quả kiểm tra Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp xe máy dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, phạt thành tiền 600 nghìn đồng.

Trong thời gian tới, Công an quận Hà Đông yêu cầu Công an phường Kiến Hưng, tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh khu vực Đa Sỹ, nhất là nhà hàng số 1 Đa Sỹ chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đỗ, để xe của khách, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường, tổ tự quản trật tự công cộng của phường Kiến Hưng tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự giao thông đô thị, trật tự công cộng... Không để tái xuất hiện tình trạng như Báo PLVN đã phản ánh. 

Đọc thêm