Hải Phòng: Diện mạo mới, sức sống mới

(PLVN) -Với mục tiêu hướng tới đô thị thông minh, đô thị xanh theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, TP Hải Phòng đang tiếp tục đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng. Hàng loạt công trình đã và đang hoàn thành tạo cho TP dáng vóc mới hiện đại. 
Sông Tạm Bạc – điểm nhấn của HP trong chỉnh trang đô thị TP
Sông Tạm Bạc – điểm nhấn của HP trong chỉnh trang đô thị TP

Đô thị cất cánh theo hạ tầng

Trong những năm qua ở Hải Phòng, gắn liền với sự phát triển đô thị là sự phát triển hạ tầng giao thông. Hải Phòng đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông trọng điểm ở khu vực Bắc Bộ và cả nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TP, kết nối các địa phương trong vùng, khu vực và quốc tế như: Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; đường nối TP Hạ Long – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; hai bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; cầu, đường ô tô Tân Vũ – Lạch huyện; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10; hoàn thành nhiều cầu vượt sông phục vụ kết nối giao thông như: cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu Sông Hoá… mở ra không gian đô thị góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Bên cạnh đó, hệ thống đường tỉnh, đường đô thị thường xuyên được nâng cấp, cải tạo. Cuối tháng 12/2019, 109 tuyến đường (107 tuyến đô thị, 2 tuyến liên tỉnh) và các tuyến đường ngang, quảng trường nhà hát lớn đều được cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng. Cùng với đó, TP cũng ban hành cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn TP. 

Đặc biệt, những năm gần đây, dải trung tâm TP liên tục được mở rộng. Dự án công viên Rồng Biển sau nhiều năm nằm bất động, vườn hoa Kim Đồng bị chia năm sẻ bảy thuê dựng trò chơi, kinh doanh đã được TP thu hồi để xây dựng công viên cây xanh, nối vào một dải công viên liền mạch, khiến dải trung tâm TP Hải Phòng được đánh giá là đẹp nhất nhì cả nước. 

Điểm nhấn đặc sắc hơn nữa, TP đã đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để chỉnh trang, cải tạo hai bên bờ sông Tam Bạc. Sinh ra và lớn lên tại phố Tam Bạc gần 40 năm, Chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ: Hai năm trước khi TP chưa triển khai dự án cải tạo sông Tam Bạc, nơi đây ngày nào cũng đầy bùn rác, chất thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống các hộ dân chung quanh.

Từ khi dự án được triển khai, phố Tam Bạc rêu phong, cũ nát ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tuyến phố đi bộ đầy mộng mơ với hệ thống đèn chiến sáng, cây xanh đồng bộ, đàn thiên nga lộng lẫy được thả dưới sông tạo nên điểm nhấn tuyệt đẹp. Hình ảnh mọi người tập thể dục thể thao hai bên sông, ngắm nhìn thiên nga là điều không bao giờ có được hai năm trước đây…

Người dân TP đang được thụ hưởng những giá trị to lớn mà các công trình mang lại, khẳng định được dấu ấn đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành ủy, HĐND, UBND TP trong nhiệm kỳ này.

Hướng tới đô thị hiện đại

Lãnh đạo TP luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư xây dựng đô thị, đáp ứng nhu cầu “an cư lạc nghiệp” cho các tầng lớp nhân dân. Những đô thị mới liên tiếp mọc lên như Khu đô thị Vinhomes Imperia, Khu đô thị cầu Rào 2; khu đô thị ven sông Lạch Tray; Khu đô thị BRG… góp phần mang lại những điều kiện sống văn minh, hiện đại cho người dân. 

TP Hải Phòng lung linh về đêm.
TP Hải Phòng lung linh về đêm.

Ngoài ra, những khu vực đô thị cũ đều được chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp; các chung cư cao tầng mới lần lượt mọc lên, cải thiện rõ rệt về nơi ở cho hàng nghìn hộ dân mấy chục năm nay phải sống trong các khu chung cư cũ nát, nguy hiểm.

Hải Phòng là điểm sáng của cả nước về triển khai xoá bỏ chung cư cũ. Điển hình như thời gian qua, 43/43 hộ dân sống chung cư U19 Lam Sơn (quận Lê Chân) được mời trở lại nhận nhà mới trong niềm vui vô hạn; 103 hộ dân sinh sống tại các chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) cũng đã được trở về sinh sống tại hai toà N1, N2 ( được xây dựng trên nền ba khu U1, U2, U3). 

Sau khi hoàn thành hai dự án chung cư trên địa bàn phường Lam Sơn và phường Lê Lợi, TP tiếp tục triển khai xây dựng bốn toà nhà chung cư 29 tầng từ HH1 đến HH4 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) với gần 2.500 căn hộ thay thế cho cả chục dãy nhà tập thể cũ nát. 

Mới đây, ngày 15/5, toà nhà HH4 Đồng Quốc Bình đã khánh thành và đi sử dụng, hơn 600 hộ dân đã trở về sinh sống tại nơi ở mới. Toà nhà HH4 có quy mô 728 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 46 m2 đến 57 m2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống điện, cấp thoát nước, PCCC, thông gió, thang máy, thông tin liên lạc nội bội… Đặc biệt, trước khuôn viên toà nhà là cảnh quan thiên nhiên phong phú, cây xanh thoáng mát; lối sảnh đi rộng rãi đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho người dân.

Tới đây, ngoài hai chung cư HH1, HH2 Đồng Quốc Binh đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sẽ có một loạt khu chung cư cũ nát, nguy hiểm, xuống cấp khác trên địa bàn các phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền), phường An Dương (quận Lê Chân) được xây dựng lại.

Hải Phòng đang phấn đấu đến hết năm 2024, sẽ phá bỏ 178/205 chung cư xuống cấp và phấn đấu hoàn thành xây dựng 18 chung cư mới cao hơn 20 tầng. Tất cả như đang dần tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới với nhiều khu phố sang trọng, hiện đại làm đô thị Hải Phòng luôn lung linh toả sáng. 

Hải Phòng – TP nơi cửa biển đang tiến những bước dài trong nỗ lực thực hiện mở mang, chỉnh trang đô thị với kỳ vọng đưa Hải Phòng trở thành TP đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đạo hoá…

Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 – 2019 là 88.117 tỷ đồng (69 dự án), gấp 3,10 lần so với giai đoạn 2011 – 2015 (52 dự án, 28.395 tỷ đồng); trong đó thu ngân sách TP đầu tư 33.227 tỷ đồng, gấp 4,42 lần giai đoạn 2010 – 2015 (7.518 tỷ đồng). 

Đọc thêm