Thu hồi thông báo đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết

(PLVN) - Một phường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã “cầm đèn chạy trước ô tô” khi ra thông báo tạm thời đóng cửa các cở sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh minh họa: baokhanhhoa
Ảnh minh họa: baokhanhhoa

Chiều 3/8, ông Nguyễn Đức Trọng - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ thông báo ban hành ngày 1/8 về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Theo quyết định này, việc ban hành thông báo trước đó là không đúng thẩm quyền nên phải thu hồi.

Trước đó, ngày 1/8, UBND phường Vĩnh Nguyên có thông báo về việc tạm thời đóng cửa các cở sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Thông báo do ông Trần Quang Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường ký. Thông báo nêu rõ bắt đầu từ 0h ngày 2/8, tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn như: khu vui chơi, giải trí, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar, karaoke, cơ sở làm đẹp đến khi có thông báo mới.

Sau khi nhận được thông tin về thông báo này, lãnh đạo UBND TP Nha Trang đã phê bình Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên Trần Quang Thịnh do đã ban hành văn bản không đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu phường Vĩnh Nguyên lập tức thu hồi thông báo.

Theo một lãnh đạo UBND TP Nha Trang, chính quyền TP chưa ban hành văn bản nào có nội dung tương tự. Theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm nguy cơ thấp.

Đọc thêm