Đoàn Thị Hương cũng sẽ được phóng thích vào ngày 14/3 tới?

(PLVN) - Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 14/3 tới, các công tố viên Malaysia dự kiến sẽ hồi đáp yêu cầu rút lại các cáo buộc giết người chống lại công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.
Đoàn Thị Hương rời tòa án sáng nay.
Đoàn Thị Hương rời tòa án sáng nay.

Theo Reuters, Tòa án cấp cao Shah Alam của Malaysia sáng nay (11/3) đã phóng thích công dân Indonesia Siti Aisyah, 26 tuổi.

Siti và công dân người Việt Nam Đoàn Thị Hương cùng bị cáo buộc đã sát hại một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Việc phóng thích Siti diễn ra sau khi các công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người chống lại cô.

“Siti Aisyah được trả tự do. Cô có thể rời đi ngay bây giờ”, Thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố khi phê chuẩn đề nghị hủy bỏ cáo buộc giết người chống lại cô. Quyết định được công bố ngay trước khi bắt đầu phiên tòa.

Động thái hủy bỏ cáo buộc đối với Siti là một diễn biến bất ngờ bởi theo thông báo được tòa đưa ra trước đó, trong ngày hôm nay, Đoàn Thị Hương sẽ ra cung cấp lời khai tại tòa.

AFP và AP cho biết, Đoàn Thị Hương đã khóc nức nở tại tòa khi Siti được hủy bỏ cáo buộc. “Tôi đang bị sốc. Đầu óc tôi trống rỗng”, Hương nói sau khi Siti rời đi.

Phát biểu với các phóng viên tại phiên tòa, Hương cho biết cô cảm thấy “tồi tệ” đồng thời tái khẳng định bản thân vô tội.

Có mặt tại tòa, cha của Hương cũng nói rằng ông bị sốc vì con gái vẫn bị giam giữ và kêu gọi phóng thích cô.

Luật sư của cô cho biết cô rất buồn và có cảm giác bị đối xử không công bằng. Do vậy, luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa xét xử cô.

Tòa án sau đó đã đồng ý hoãn phiên tòa lấy lời chứng của Hương để cô cũng có thể đệ đơn yêu cầu hủy bỏ các cáo buộc chống lại mình.

Phiên tòa sẽ được nối lại vào ngày 14/3 tới. Tại phiên tòa, các công tố viên Malaysia dự kiến sẽ hồi đáp yêu cầu rút lại các cáo buộc tương tự như trường hợp của Siti do luật sư của Đoàn Thị Hương đệ trình.

“Cô ấy có quyền được xem xét giống như Siti. Chúng tôi đang gửi phản ánh lên cho Tổng chưởng lý để yêu cầu Hương được đối xử bình đẳng ... Cần phải có sự công bằng”, ông Hisyam Teh Poh Teik – luật sư của Hương - nói.