Đoàn Thị Hương dự kiến được giảm 1/3 án phạt tù, về nước đầu tháng 5

(PLVN) - Ông Hisyam Teh Poh Teik – luật sư của Đoàn Thị Hương – cho biết Hương dự kiến sẽ được thả ra trong tuần đầu tiên của tháng 5 tới sau khi được giảm 1/3 mức án phạt tù nhờ hành vi tốt.
Đoàn Thị Hương tới tòa án sáng nay.
Đoàn Thị Hương tới tòa án sáng nay.

Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor, Malaysia sáng nay (1/4) đã kết án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương sau khi cô nhận tội gây thương tích với công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol.

Theo tờ The Star của Malaysia, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam đã công bố bản án với Đoàn Thị Hương.

Bản án được đưa ra sau khi tại phiên đối chất diễn ra sáng cùng ngày, các công tố viên Malaysia đã đề nghị đổi tội danh đối với Đoàn Thị Hương từ cáo buộc giết người sang tội danh gây thương tích. 

Hương sau đó đã quyết định chấp nhận đề nghị của các công tố viên. Phát biểu sau khi tòa tuyên mức án 3 năm, 4 tháng tù giam, Đoàn Thị Hương đã gửi lời cảm ơn tới thẩm phán, các công tố viên, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

Nói với các phóng viên trước khi rời tòa án, Hương cho biết cô rất hạnh phúc và hy vọng sẽ có thể trở thành diễn viên hoặc ca sỹ sau khi về nước.

Ông Hisyam Teh Poh Teik – luật sư của Đoàn Thị Hương – cho biết Hương dự kiến sẽ được thả ra trong tuần đầu tiên của tháng 5 tới sau khi được giảm 1/3 mức án nhờ hành vi tốt.

Ông Salim Bashir – luật sư của Đoàn Thị Hương - nói với các phóng viên rằng tội danh gây thương tích bằng sử dụng vũ khí mà các công tố viên đưa ra có khung hình phạt tối đa là 10 năm tù nếu bị kết án.