Đại hội Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Ngày 19/12, Hiệp hội Công thương thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI, lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Công thương, đại diện nhiều Hiệp hội khác trên thành phố và các hội viên Hiệp hội.

Với chủ đề “Không ngừng kết nối - Tăng cường hợp tác - Thúc đẩy hội nhập - Phát triển bền vững”, Đại hội Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội khóa III đã tổng kết, đánh giá lại các hoạt động mà hiệp hội đã tiến hành trong nhiệm kỳ trước, đồng thời thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Hiệp hội sẽ tiếp tục củng cố và gia tăng năng lực về tổ chức, tài chính, nâng cao tinh thần cống hiến của Ban Thường trực, Ban Chấp hành và các hội viên. Bên cạnh đó, Hiệp hội còn đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển hội viên, gia tăng các doanh nghiệp có uy tín, tiêu biểu tham gia sinh hoạt. Đồng thời, Hiệp hội cũng xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể để thông qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, phát triển quan hệ hợp tác giữa các hội viên, thúc đẩy giao thương nội khối, góp phần mang đến lợi ích thiết thực, giúp hội viên thành công trong tiến trình hội nhập.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Hiệp hội sẽ duy trì và đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền các cấp và các cơ quan tổ chức nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động hỗ trợ thành viên, đảm bảo sự phát triển bền vững của Hiệp hội và các thành viên thuộc Hiệp hội.

Ra mắt Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt Ban chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đại hội khóa III cũng đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội gồm 20 ủy viên, gồm những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có năng lực, có tâm huyết, có nhiệt tình đóng góp xây dựng Hiệp hội. Trong đó ông Vũ Hồng Việt giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, ông Hoàng Anh Tuấn, ông Trần Văn Phòng, bà Ninh Thị Ty giữ cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội khóa III chụp ảnh cùng đại biểu khách mời
Ban Chấp hành Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội khóa III chụp ảnh cùng đại biểu khách mời
Khu vực gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hội viên
 Khu vực gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp hội viên

Bên lề Đại hội, khu vực gian hàng quy tụ nhiều doanh nghiệp hội viên tham gia trưng bày, giới thiệu về sản phẩm của đơn vị tới đại biểu và khách mời, đây là hoạt động thiết thực giúp tăng cường hiểu biết và thúc đẩy giao thương nội khối.

Thành lập năm 1996, Hiệp hội Công thương Thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động tích cực, ngày càng khẳng định uy tín, vị thế với ngành Công thương cả nước nói chung và của thành phố nói riêng.

Đọc thêm