Đề nghị tăng giá truyền tải điện

(PLO) - Hôm qua (16/1), tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đặng Phan Tường chính thức đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá truyền tải điện để đảm bảo trích đủ khấu hao tài sản cố định, phân bổ hết chênh lệch tỷ giá và có lợi nhuận hợp lý.
Năm 2014, EVNNPT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Năm 2014, EVNNPT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Kỷ lục thu xếp hơn 27 nghìn tỷ vốn tín dụng
Theo báo cáo của EVNNPT, sau 5 năm hết sức khó khăn, năm 2014 là năm đầu tiên xuất hiện những yếu tố thuận lợi cho công tác thu xếp vốn: Lãi suất giảm, việc vay vốn ngân hàng trong nước dễ dàng hơn. Kịp thời nắm bắt thời cơ, năm vừa qua EVNNPT đã ký hợp đồng tín dụng với tổng số tiền lên tới 27.120 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay trong nước là 10.921 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 16.199 tỷ đồng. 
Đặc biệt, năm qua EVNNPT đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng vốn trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất biên 2,3%/năm – là lãi biên thấp nhất đối với các doanh nghiệp trong 5 năm gần đây. 
Theo ông Tường, hiện nay EVNNPT đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 33 dự án, tiến độ hoàn thành từ năm 2015-2018 nhằm giải toả công suất các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải, Long Phú, Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 5, đồng thời cung cấp đủ điện năng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam. 
Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 là hoàn thành 72 dự án, khởi công 61 dự án, tổng giá trị đầu tư lên tới 19.515 tỷ đồng, tăng 8,45% so với năm 2014. Trong đó đầu tư thuần là 15.134 tỷ đồng, tăng 7,41% so với năm 2014.
Song hành với kỷ lục thu xếp vốn, năm 2014 cũng ghi nhận là năm lịch sử của EVNNPT khi quyết toán các dự án đầu tư xây dựng đều hoàn thành. 85 dự án với tổng giá trị 19.549 tỷ đồng. Thậm chí, một số dự án chưa đến hạn theo quy định đã được quyết toán. 
Mặc dù vậy cũng còn tồn tại nhiều vấn đề. Tỷ lệ thanh toán nợ tốt hơn (1,72 lần); hai chỉ tiêu nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (2,29 lần) và nợ vay/vốn chủ sở hữu (2,03 lần) tuy đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn xấu hơn đáng kể so với năm 2013. Ông Tường cho biết, với tốc độ đầu tư trong những năm tới vẫn tiếp tục tăng cao thì các chỉ tiêu này sẽ còn xấu đi rất nhanh. 
Tăng giá truyền tải - yêu cầu bức thiết
Vì vậy, EVNNPT chính thức kiến nghị Ban lãnh đạo EVN cần phải phân tích, đánh giá và có các giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tăng giá truyền tải điện, song hành với việc tận dụng tối đa nguốn vốn  ODA và các nguồn vốn giá rẻ khác. 
Theo người đứng đầu Tổng Công ty, tỷ lệ tự đầu tư của doanh nghiệp này hiện đạt 17,4%. Tỷ lệ này cao hơn những năm trước nhưng so với yêu cầu thì vẫn chưa đạt. Đặc biệt, theo yêu cầu tại Quyết định số 854/QĐ-TTg, đến năm 2015 EVNNPT phải đảm bảo tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30% thì tỷ lệ này còn rất thấp. Để đảm bảo tỷ lệ này theo quy định thì việc tăng giá truyền tải rõ ràng được được đặt ra như một yêu cầu bức thiết. 
Theo ông Tường, sau 2 năm không được tăng giá, năm 2014 giá truyền tải điện được tăng nhưng ở mức rất thấp, chỉ được thêm 3,1 đồng/kWh, lên 86,4 đồng/kWh. Sản lượng 124,15 tỷ kWWh, doanh thu 10.726,56 tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2013), lợi nhuận đạt 229,06 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá luỹ kế tại thời điểm 31/12/2014 lên đến 1.968 tỷ đồng. 
“Để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính theo quy định và lành mạnh tình hình thì năm 2015 giá truyền tải điện phải tăng lên để đảm bảo trích đủ khấu hao tài sản cố định, phân bổ hết lỗ chênh lệch tỷ giá và có lợi nhuận hợp lý” – Chủ tịch Hội đồng thành viên ENVNPT chính thức kiến nghị trước sự hiện diện của ông Hoàng Quốc Vượng – Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Phạm Lê Thanh -  Tổng Giám đốc EVN. 
Năm 2014, EVNNPT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác; đảm bảo truyền tải điện an toàn với sản lượng điện truyền tải 124,15 tỷ kWh, đạt 101,6% so với kế hoạch, tăng 10,9% so với năm 2013. 
Đã hoàn thành 52 dự án, khởi công 55 dự án, giá trị đầu tư xây dựng thực hiện đạt 17.995 tỷ đồng. Trong đó đầu tư thuần là 14.090 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2013. Trả nợ gốc và lãi vay 3.905 tỷ đồng.
Đã hoàn thành đóng điện những dự án đặc biệt khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo cung cấp điện cho Hà Nội. Đặc biệt, đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam. 

Đọc thêm