Điện lực Hải Phòng: Năng lượng cho thành phố Cảng

(PLO) - Ngày 16/5, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, doanh nghiệp hai lần nhận phần thưởng cao quý, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì để ghi nhận những thành tích đạt được trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Điện lực Hải Phòng
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Điện lực Hải Phòng
Phát huy truyền thống anh hùng
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tiền thân là Nhà máy Điện Cửa Cấm, cơ sở phát điện đầu tiên được người Pháp xây dựng ở Việt Nam và Đông Dương vào năm 1892. Năm 1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Hải Phòng cũng được thành lập tại Nhà máy Điện Cửa Cấm, đưa phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ tự phát tới những cuộc đấu tranh có tổ chức, quy mô lớn, góp phần làm nên cuộc cách mạng mùa thu tháng 8/1945. 
Ngày 13/5/1955, hòa bình lập lại trên miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Cửa Cấm được tiếp quản, đổi tên thành Nhà máy Điện Hải Phòng rồi trở thành Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng. Ngày 13/5 trở thành Ngày truyền thống của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.
Ông Vũ Đức Hoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng nhớ lại, những năm 1989 – 1992, Điện lực Hải Phòng cùng ngành điện cả nước gặp vô vàn khó khăn, thách thức: tỷ lệ tổn thất điện năng lên tới 40%, cá biệt có tháng lên tới 59%, hàng vạn công tơ điện đặt tại nhà dân bị mất cắp hoặc vô hiệu hóa, ngành điện không thể kiểm soát được, phải sử dụng biện pháp khoán bán điện. Nguyên nhân của tình trạng này do lưới điện bị cũ nát sau nhiều năm sử dụng, bị tàn phá sau chiến tranh.
Chuyển sang cơ chế hạch toán độc lập, được phân cấp tự chủ trong việc cải tạo lưới điện, trong thời gian ngắn, Cty TNHH MTV Điện lực đã đầu tư ngầm hóa lưới điện trung thế tại các quận nội thành, cải tạo lưới điện nông thôn, đưa tỷ lệ tổn thất điện năng của Hải Phòng từ mức cao nhất của toàn ngành (hơn 51%) xuống mức hơn 4,65% vào năm nay – mức tổn thất điện năng thấp nhất trong TCty Điện lực Miền Bắc, xóa được tình trạng yếu kém trong công tác quản lý lưới điện đô thị của Hải Phòng. 
Đặc biệt, từ tháng 5/1988, Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã đưa được điện lưới quốc gia ra đảo Cát Bà, đây là đường dây điện vượt biển đầu tiên, lớn nhất của cả nước tại thời điểm đó. Việc đưa điện lưới quốc gia ra đảo đáp ứng nguyện vọng của người dân huyện đảo góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng phía Đông Bắc Tổ quốc. 
Năm 2009, Hải Phòng trở thành địa phương có tỷ lệ hộ nông dân dùng điện cao nhất toàn quốc. Năm 2013, Điện lực Hải Phòng đã hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, sử dụng nguồn vốn ODA để đầu tư, cải tạo, vận hành, cấp điện ổn định cho nhân dân ngoại thành…
Đoàn kết, sáng tạo vì thành phố
Điện lực Hải Phòng đã chủ động lên kế hoạch xây dựng đường dây trung thế tạo mạch vòng và hệ thống lưới điện thông minh hiện đại, sẵn sàng ứng cứu khi các trạm biến áp gặp sự cố. Việc chủ động xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện đã đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng phụ tải hàng năm từ 10 – 15%, nhờ vậy, ngành điện Hải Phòng kịp thời cấp điện ổn định, phục vụ có hiệu quả nhu cầu thu hút đầu tư vào Hải Phòng…
Năm 2014, số khách hàng là DN của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đạt hơn 442.300 khách hàng, tăng gấp 4 lần so với năm 2000, sản lượng điện thương phẩm đạt 3.446 triệu kWh, tăng 5,6 lần; doanh thu tiền điện đạt hơn 5.092,7 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với năm 2000. 
Từ những thành quả này, ngay từ năm 2008, Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, bổ sung vào phòng truyền thống sau danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân đạt được vì những chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.  
Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ của ngành, xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Tôn. 
Đặc biệt, sau hành trình dài, năm 2014 Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã đề nghị, được Chủ tịch nước tặng Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hoàng Văn Đài,  Bí thư Chi bộ đầu tiên của ngành điện đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Liệt sĩ Hoàng Văn Đài đã được Tỉnh ủy Hải Dương công nhận là lão thành cách mạng. Ông Vũ Đức Hoan nói, đây thật sự là niềm hạnh phúc, thỏa lòng mong đợi của các thế hệ lãnh đạo, công nhân.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu của ngành điện Hải Phòng, đồng thời yêu cầu Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cung cấp điện năng an toàn, ổn định, góp phần đưa TP.Hải Phòng phát triển giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mãi xứng danh là đơn vị hai lần được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng.

Đọc thêm