Gặp nữ doanh nhân làm “sống dậy” Vịnh Bắc Bộ

(PLO) - Trong bộ quần áo bảo hộ lao động, bà bình dị, gần gũi hòa mình với nhóm công nhân đang miệt mài chế biến các sản phẩm thủy sản khô và đông lạnh.  Ít ai có thể ngờ, người đàn bà dịu dàng, duyên dáng đó lại là “nữ tướng” trên thương trường khi một tay điều hành Công ty TNHH Chế biến thủy sản – xuất nhập khẩu Việt Trường phát triển vững mạnh. Bà là nữ doanh nhân tài năng Nguyễn Thị Thanh.
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh (ở giữa)
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh (ở giữa)

Gặp người phụ nữ làm “sống dậy” Vịnh Bắc Bộ

Trong Hội nghị “Gặp gỡ, tọa đàm với Doanh nghiệp năm 2014” do UBND TP Hải Phòng tổ chức, chúng tôi ấn tượng với bài phát biểu kiến nghị của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chế biến thủy sản – xuất nhập khẩu Việt Trường. Với giọng nói đầy quyền lực, lúc nhẹ nhàng, lúc thâm thúy khi trình bày về những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc  phát triển ngành thủy sản trên địa bàn Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, nữ doanh nhân tài ba này đã để lại không ít ấn tượng cho những ai có mặt tại Hội nghị hôm đó. Mọi người gọi bà là “nữ tướng” trên thương trường, quả cũng không ngoa…
Để hiểu rõ hơn về con người “nữ tướng” này cũng như công việc bà đang làm, chúng tôi đã có buổi “mục sở thị” Công ty Việt Trường. Khác với hình ảnh rắn rỏi, mạnh mẽ của một nữ doanh nhân đầy thành đạt, tiếp đón chúng tôi là một nữ lãnh đạo nhẹ nhàng, duyên dáng và hiếu khách. Thế nên, buổi trò chuyện diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở với những câu chuyện đầy thú vị.
Lấp lánh niềm vui trong ánh mắt, bà chia sẻ: “Hơn 20 năm gắn bó với ngành nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất thực phẩm chế biến từ các loại nguyên liệu thuỷ hải sản, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì đã nhận được sự ủng hộ của gia đình, nhân viên, các khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2002, công ty chính thức xây dựng nhà máy và xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản. Năm 2007, để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, Việt Trường đã đóng 4 con tàu thu mua thuỷ sản của bà con ngư dân đánh bắt cá trên Vịnh Bắc Bộ. Điều này giúp bà con ngư dân không phải quay về đất liền bán sản phẩm, do đó giảm chi phí xăng dầu, yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.
Để đáp ứng hơn nữa nhu cầu thu mua thủy hải sản, từ đầu năm đến nay, Công ty Việt Trường đã đóng mới bổ sung thêm 2 tàu gỗ lớn, hỗ trợ đắc lực bà con ngư dân ngoài khơi xa. Mỗi khi đưa tàu ra thu mua hải sản trên biển, Việt Trường còn chuẩn bị một lượng lớn hàng tiêu dùng thiết yếu như rau xanh, thuốc men để tặng miễn phí cho bà con ngư dân. Trường hợp máy móc trên tàu của bà con ngư dân có sự cố, Công ty mua giúp phụ tùng thay thế để có thể sửa chữa ngay trên biển. Chính vì vậy, bà con ngư dân đánh bắt ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ được dài ngày trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cũng chính vì vậy, công ty có được nguồn hải sản dồi dào, đảm bảo chất lượng để duy trì và phát triển sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản với sản lượng đạt 200 – 300 tấn/tháng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân lao động phổ thông, đóng góp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, thu được nguồn ngoại tệ lớn cho thành phố.
Bên cạnh đó công ty còn tận thu được lượng phế liệu (đầu, xương cá tạo ra từ quá trình sản xuất chả cá xuất khẩu) để sản xuất bột cá bán cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc tại Việt Nam, góp phần giảm nhập siêu, tiết kiệm ngoại tệ.
Bà Nguyễn Thị Thanh (bên phải) trong nhà máy chế biến các sản phẩm thủy sản khô và đông lạnh
 Bà Nguyễn Thị Thanh (bên phải) trong nhà máy chế biến các sản phẩm thủy sản khô và đông lạnh
Được sự quan tâm của UBND thành phố và các Sở, ban ngành hữu quan, bằng sự nỗ lực của doanh nghiệp, Việt Trường hiện đang đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới đạt tiêu chuẩn Châu Âu ở khu Cảng cá, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Công ty cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để hy vọng vào đầu năm tới nhà máy có thể đi vào hoạt động, góp phần giảm tình trạng quá tải của các nhà máy hiện nay đồng thời tiêu thụ được nhiều hơn sản phẩm đánh bắt của bà con ngư dân ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ.

Cố gắng để có thể “sống” hết mình với nghề

Bất cứ ngành kinh doanh nào cũng gặp phải khó khăn, vất vả riêng và với thủy hải sản cũng vậy. Chính vì yêu biển, yêu nguồn tài nguyên mà biển ban tặng doanh nhân Nguyễn Thị Thanh đã dành tất cả thời gian, công sức của mình cho công việc.
“Nhiều hôm tôi chỉ ngủ từ 2 – 3 giờ, điện thoại thì luôn hoạt động 24/24h. Là “trụ cột” của công ty, tôi ít có phút thảnh thơi, nghỉ ngơi cho riêng mình vì lúc nào cũng suy nghĩ, làm thế nào đem lại cuộc sống sung túc cho nhân viên, bà con ngư dân bớt khổ... Nhiều lúc nghĩ đến, tôi cũng thấy tủi lắm, buồn lắm.  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “ông trời” đã cho tôi cái duyên với biển thì tôi phải cố gắng làm hết sức mình. Có như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn”, bà Thanh tâm sự.
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong lễ tôn vinh "Doanh nhân văn hóa - nữ tướng thời bình 2014"
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong lễ tôn vinh "Doanh nhân văn hóa - nữ tướng thời bình 2014"
Hiện tại, điều mong mỏi lớn nhất của doanh nhân Nguyễn Thị Thanh là tăng cường cho đội tàu thu mua hải sản thêm một số tàu sắt với sức chứa lớn, đi được xa hơn, dài ngày hơn trên ngư trường để thu mua hải sản cho bà con ngư dân, đồng thời cung ứng thực phẩm, thuốc men cho bà con bám trụ dài ngày trên biển. “Được biết, hiện nay Chính phủ có chủ trương đầu tư cho ngư dân, tôi mong muốn được Thành phố quan tâm đưa Công ty Việt Trường vào diện được đầu tư bằng nguồn vốn ưu đãi để chúng tôi có điều kiện đóng mới tàu, phục vụ bà con ngư dân trên biển. Đó cũng là cách để chúng tôi có thể giúp bà con ngư dân ta tăng cường bám biển, bám ngư trường, chống lại sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc”, bà Thanh cho biết thêm.

Chia tay “nữ tướng” Nguyễn Thị Thanh, chúng tôi tin rằng, lòng quyết tâm và đam mê với nghề của bà, Việt Trường sẽ trở thành một trong những công ty đứng đầu cả nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy hải sản.

Đọc thêm