Giải FLC Golf Championship 2015, đẳng cấp chiến thắng

(PLO) - Giải golf thường niên của Tập đoàn FLC năm nay sẽ được nâng lên cấp độ mới. Các gôn thủ ở Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài ở FLC Golf Championship 2015 - giải golf lớn nhất Việt Nam có tổng giải thưởng mà giá trị của nó có thể sánh với những giải đấu tầm cỡ PGA.
Giải FLC Golf Championship 2015, đẳng cấp chiến thắng
Trong buổi họp báo sáng 21/10, giải năm nay sẽ được tổ chức 3 ngày chứ không phải 2 ngày 14/11 và 15/11 như thông báo ban đầu. Với số lượng hơn 600 golf thủ đăng ký đã vượt ngưỡng so với dự kiến. Đặc biệt, cơ cấu giải thưởng "khủng" đã vượt lên trên mọi ranh giới đã từng được thiết lập ở các giải golf khác tại Việt Nam.
Ông Lưu Đức Quang, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, chỉ có một cơ hội có các golf thủ nỗ lực để trở thành người may mắn giành giải "Hole in one" (Một gậy vào hố). FLC Golf Championship 2015 có tới bốn cơ hội như vậy. Đặc biệt, ở giải đấu này phần thưởng là một chiếc xe hơi hạng sang trị giá 3 tỉ đồng và một căn biệt thự hướng biển trị giá năm tỉ đồng của FLC Residences Sầm Sơn nằm trong Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Ngoài ra, FLC Golf Championship 2015 còn đặt giải thưởng đặc biệt ở cả 14 hố còn lại đều là những chiếc xe hơi sang trọng. Phần thưởng cho những người đầu tiên ghi được điểm "Eagle" (ít hơn tiêu chuẩn hai gậy) đều là những chiếc xe hơi sang trọng trị giá vài tỉ đồng và 1 đêm nghỉ tại Fusion resort trị giá 1000 USD. Tôi muốn mọi người tưởng tượng ra khung cảnh trải khắp 18 hố đều có những chiếc xe sang làm phần thưởng. 
Tổng giá trị giải thưởng của FLC Golf Championship trong đợt này lên tới hơn 60 tỉ đồng, tương đương với khoảng 3 triệu USD, có thể sánh với giải thưởng ở nhiều giải nằm trong hệ thống PGA Tour (gôn chuyên nghiệp thế giới).
Bên cạnh đó, việc tổ chức giải tại sân FLC Samson Golf Links cũng trở thành niềm thu hút mới của  giải năm nay. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2015 chỉ sau chín tháng triển khai thi công, FLC Samson Golf Links nằm trong Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.
Đây cũng là sân golf duy nhất tại Việt Nam nằm ngay cửa biển, một mặt giáp biển Sầm Sơn, một mặt giáp với hạ lưu sông Mã. Những luồng gió từ biển và từ sông trở thành một thử thách khó lường đối với người chơi. FLC Samson Golf Links được kiến tạo ý tưởng bởi Nicklaus Design, đơn vị thiết kế sân golf số một của Mỹ với từng green và fairway uốn lượn, thách thức và gợi cảm, được xem là một trong những điểm cần đến trong hành trình chinh phục golf của những người yêu thích môn thể thao này.
Tập đoàn FLC khi lên kế hoạch tổ chức giải đấu này xác định đây sẽ là một sự kiện đặc biệt, không chỉ là nơi để các gôn thủ giao lưu, một dịp để FLC Group tri ân khách hàng, đối tác, thực hiện công việc thiện nguyện, mà còn biến đây thành một giải đấu đẳng cấp, có tính cạnh tranh cao.
Sân FLC Golf Links ở Sầm Sơn được thiết kế từ đầu năm 2015, và mới đưa vào sử dụng hồi tháng 9, là sân đầu tiên được thiết kế bởi Nicklaus Design gắn liền với huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử golf nước Mỹ và thế giới. Sân gồm 18 hố tiêu chuẩn, được thiết kế cực kỳ thẩm mỹ và công phu, tạo cơ hội cho các gôn thủ ở Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm cảm giác trình diễn và tranh tài trong một không gian được bao bọc bởi sông và biển. Trong đó, hố số 16 được nhiều tay gôn xếp vào diện độc đáo nhất Việt Nam, khi họ được đứng trên "teebox" (điểm phát bóng) mà một bên là hạ lưu Sông Mã và một bên là biển.

Các gôn thủ khi tới tham dự giải đấu này sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ hàng đầu của những hạng mục nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao như khách sạn À La Carte Sầm Sơn với hơn 500 phòng nghỉ đều hướng ra biển, các nhà hàng đẳng cấp. Và những người đầu tiên giành giải Eagle ở các hố còn có cơ hội trải nghiệm ở khu resort mang tên Fusion với những biệt thự 4 phòng ngủ nhưng có tới 3 bể bơi riêng. Phí đăng ký tham dự giải là 3 triệu đồng, riêng với các members (thành viên) là khoảng hai triệu đồng, và phí trên đã bao gồm dịch vụ ăn, nghỉ và tham dự tiệc.

Đọc thêm