Hoàng Anh Gia Lai đầu tư lớn vào nông nghiệp công nghệ cao

(PLO) - Chiều qua (18/4) tại TP.HCM, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Báo cáo tại Đại hội cho thấy: Do việc tái cấu trúc tập đoàn nên năm 2013 lợi nhuận chỉ đạt 1.196 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Hiện nay, tập đoàn đã trồng hơn 70.000 ha mía, bắp, cọ dầu và cao su ở Việt Nam, Lào, Campuchia; đang triển khai nuôi đàn bò sữa và thịt 100.000 con. Ngoài ra , HAGL tiếp tục xây dựng dự án khu phức hợp tại Myanmar có vốn đầu tư lên đến 440 triệu USD, hai thủy điện 110 MW ở Lào …
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL, khẳng định: “Với lợi thế quỹ đất trên 100.000 ha, ưu tiên số một của chúng tôi trong giai đoạn này là tập trung đầu tư lớn vào các ngành nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, vì tỷ suất lợi nhuận gộp của ngành này vượt trội so với lĩnh khác . Bước đầu tập đoàn đã đạt được kết quả rất khả quan”. 
Đại hội cũng thông qua kế hoạch doanh thu năm 2014 là 3.373 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 50% so với năm trước, chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến từ 10 – 15%. 

Đọc thêm