Kỹ sư đưa nôi thông minh thương hiệu Việt vào thị trường Hoa Kỳ

(PLVN) - Nhận thấy trong thời đại các ông bố bà mẹ mê công nghệ cao, thị trường phục vụ trẻ em nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, anh Đặng Hòa Gia Huy (26 tuổi, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng cộng sự đã khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ “Made in Vietnam” dành cho mẹ và bé.
Ông chủ TOB tại một hội chợ giới thiệu sản phẩm.
Ông chủ TOB tại một hội chợ giới thiệu sản phẩm.

Sản phẩm độc đáo

Khi là sinh viên năm nhất, Gia Huy cùng một số người anh khóa trên của ĐH Bách Khoa Đà Nẵng từng có sáng kiến tạo pin dùng năng lượng mặt trời. Đề tài này đạt giải nhất tại hội thi “Sinh viên sáng tạo khoa học kỹ thuật” tổ chức tại TP HCM.

Đến cuối năm 2013, trong một lần đến nhà người thân chơi, Gia Huy nhận thấy trong phòng của em bé chứa nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, tốn không gian. Ngoài ra trong thị trường đồ chơi trẻ em nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thiết kế thô sơ, chất liệu xấu.

Nếu sản phẩm đẹp, chất liệu tốt thì giá lại quá cao so với thu nhập đa phần người Việt Nam. Từ thực tế này, anh đã nảy ra suy nghĩ vì sao không tích hợp tất cả chúng lại trong một sản phẩm để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thuận lợi cho các bà mẹ “bỉm sữa” trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. 

Gia Huy đã chắt chiu những khoản kinh phí ít ỏi của mình để phục vụ việc nghiên cứu nôi đa năng. Sản phẩm đầu tay này của Gia Huy và 7 bạn trẻ khác với đủ độ tuổi cùng ngành nghề khác nhau, chẳng hạn như sinh viên, chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kế toán... nhưng tất cả đều có chung đam mê khởi nghiệp. 

Chiếc nôi nhìn qua y hệt những chiếc xe đẩy bình thường nhưng người dùng có thể biến nó thành giường nằm, ghế ăn, xe tập đi hay xe lắc rất tiện dụng. Xe nôi đa năng này lấy tên xe TOB, anh đặt theo tên nhân vật chính trong một bộ phim.

Chiếc nôi này còn có tính năng trượt ru ngủ tự động, đều, êm, chuyển động nhịp nhàng khiến em bé dễ chịu và nhanh chìm vào giấc ngủ. Nôi TOB được điều khiển bằng smartphone. Người lớn dễ dàng điều chỉnh bật/tắt chế độ ru ngủ, điều chỉnh cường độ ru tự động của nôi.

Ngoài ra, qua bluetooth từ điện thoại, nôi cũng có thể phát nhạc, kể được 70 câu truyện cổ tích. Đặc biệt, khi bé thức giấc, quấy phá sẽ làm nôi dao động dẫn đến việc truyền về cảm biến rung của nôi, từ đó nôi sẽ tự động phát nhạc và ru cho đến khi bé ngủ hoàn toàn. 

Một tính năng mà nhóm tự hào, hiện chưa có trên thị trường, đó là nôi có thể báo động khi bé đi vệ sinh. Khi bé thải ra tã hoặc bỉm sẽ làm ướt lớp nằm. Cảm biến đặt dưới đáy nôi liền phát tín hiệu về điện thoại của phụ huynh. Cha mẹ sẽ chủ động hơn trong việc chăm sóc cho con, giúp trẻ tránh được cảm giác khó chịu cũng như tránh được các bệnh như rôm sảy, hăm da, viêm nhiễm đường tiết niệu.

Nôi TOB nặng 4,6kg và chịu trọng tải đến 70kg. Sản phẩm này rất tiện khi có thể dễ dàng gấp gọn lại. Đây là tính năng được rất nhiều người sử dụng ưa chuộng bởi có thể giúp họ mang cả trẻ và xe nôi đẩy đi du lịch mà không gặp vướng víu gì. 

Thị trường Mỹ đón nhận

Theo Gia Huy, sản phẩm này tung ra thị trường bán từ tháng 9/2016 đến nay đã bán được hơn 20 nghìn chiếc. Mỗi chiếc nôi TOB bán ra giá 2.390.000 đồng, lãi một chiếc gần triệu. Trước đây, thị trường chủ yếu ở TP HCM, bán lẻ. Gần đây, Gia Huy mở rộng thêm ở Đà Nẵng, Nha Trang.  

Tháng 6/2019, chàng trai này nhận đơn hàng từ thị trường Hoa Kỳ với 12 nghìn chiếc nôi TOB. Sau ba tháng miệt mài, nhóm của Huy đã giao sản phẩm, được đối tác đánh giá cao. Ngoài ra, cách đây hai tháng Huy đã triển khai cho thuê nôi, xe đẩy TOB ở Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam) để khách trải nghiệm, nếu khách có nhu cầu thì mua.

Để có những sản phẩm mang thương hiệu TOB, Gia Huy cùng các bạn đã trải qua rất nhiều khó khăn. Anh chia sẻ: “Trước khi sản phẩm nôi TOB được tung ra thị trường, tôi phải đi lắp camera thuê để có tiền nhằm nghiên cứu. Khi thiết kế trên giấy xong, thì phải sản xuất những linh kiện nhỏ. Nhưng xưởng đâu mà làm? Tiền thiếu hụt nên phải qua nhiều lần thất bại cũng như những lần tan rã thành viên mới đem lại kinh nghiệm cho các thành viên chủ chốt”.

Cuối năm 2014, nôi TOB được chọn nằm trong 100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng, tiên phong cho khởi nghiệp. Tại đây, Gia Huy được hỗ trợ kiến thức cơ bản để tạo nên sản phẩm, cách quản trị doanh nghiệp. Anh còn gặp được rất nhiều chủ doanh nghiệp đã thành đạt, nhận những lời khuyên từ họ.

Trước đây nguồn kinh phí để Gia Huy khởi nghiệp rất khó khăn, phải đến khi tham gia vào các chương trình của Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, anh mới nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ từ các đơn vị ngoài. Cũng theo Huy, đây là cột mốc quyết định bởi các nhà đầu tư sẽ nhìn vào sản phẩm mẫu để đánh giá có nên rót vốn cho dự án hay không. Tại đây, Gia Huy như gỡ được “nút thắt” từ đó tạo động lực cho nhóm tiếp tục hoàn thành sản phẩm.

Sau khi được chương trình “100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng” đánh giá cao, dự án mang thương hiệu TOB của nhóm với sản phẩm nôi đa năng có được một bước đệm khá quan trọng nữa khi đủ điều kiện tham gia 4 tháng ươm tạo khóa 1 tại Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Vườn ươm đã giúp cho TOB tung sản phẩm ra thị trường và đặc biệt, TOB được đăng ký sở hữu trí tuệ.

Thương hiệu TOB đã được cấp 2 bằng sáng chế, 4 bằng kiểu dáng công nghiệp và 1 bằng nhãn hiệu. Có 4 yếu tố được nhóm chú trọng khi xây dựng sản phẩm, thứ nhất là độ an toàn, thứ hai là chất lượng, thứ ba là kiểu dáng thẩm mỹ và cuối cùng là phải dễ sử dụng với mọi người.

Hiện nôi TOB đều được sản xuất ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long. Công ty TNHH công nghệ TOB có 13 nhân viên thị trường, thợ 10 người, mỗi tháng 1 người nhận 2,5 triệu đồng lương cứng cộng với doanh thu sản phẩm.

Gia Huy cho biết: “Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ ổn định khâu cung ứng sản phẩm để tiến hành sản xuất hàng loạt, nâng cấp và hoàn thiện các tính năng cho các phiên bản sau. Đồng thời nhóm sẽ tiến tới thương mại hóa sản phẩm, tăng cường quảng bá trên website: tob.vn và Facebook: “Nôi TOB đa năng”. Chưa thể nói đã thành công nhưng bước đầu như vậy là ổn”. 

Dự án nôi TOB từng nhận được nhiều giải thưởng như: Top 3 hỗ trợ thương mại chương trình 100 hạt giống doanh nhân. Top 11 dự án của chương trình tăng tốc khởi nghiệp Microsoft Expara. Giải nhất Google Hackfair hay nhận gói tài trợ trị giá 2.500 USD của Microsoft về phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Đọc thêm