Tiến sỹ Võ Trí Thành khuyên doanh nghiệp"học cách “sống” với các loại “sốc”

Doanh nghiệp “hãy bươn trải, tồn tại và trưởng thành; Học cách “sống” với các loại “sốc” giá cả, thị trường, chinh sách,..Biết tiếp cận và huy động vốn; Tạo năng lực cạnh tranh mới thông qua nắm bắt những nhân tố dịch chuyển nhanh và “mắt xích” kết nói giá trị, kết nối mạng; Có tầm nhìn/chiến lược SXKD đúng’, là thông điệp Tiến sỹ Võ Trí Thành nhắn nhủ doanh nghiệp tại hội nghị khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp “hãy bươn trải, tồn tại và trưởng thành; Học cách “sống” với các loại “sốc” giá cả, thị trường, chinh sách,..Biết tiếp cận và huy động vốn; Tạo năng lực cạnh tranh mới thông qua nắm bắt những nhân tố dịch chuyển nhanh và “mắt xích” kết nói giá trị, kết nối mạng; Có tầm nhìn/chiến lược SXKD đúng’, là thông điệp Tiến sỹ Võ Trí Thành nhắn nhủ doanh nghiệp tại hội nghị khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Theo dự báo của TS Thành,: kinh tế thế giới vẫn suy giảm tăng trưởng; rủi ro cao, niềm tin trồi sụt. Phục hồi kinh tế Mỹ yếu (thất nghiệp ≈ 8,3%) trong khi đó rủi ro Hy Lạp rời bỏ khu vực đồng tiền chung Euro và cả sụp đổ đông Euro tăng. Nhiều nền kinh tế, thậm chí cả Trung Quốc, Ấn Độ có tăng trưởng giảm đáng kể.

Dự báo cho kinh tế Việt Nam, TS Thành nhận định một số chỉ số cho thấy hoạt động kinh tế tháng 5-6 có “nhúc nhắc” đi lên song nhìn chung vẫn khó khăn. Lạm phát: (theo năm) các dự báo đều cho rằng có khả năng giữ ở mức một con số.

Ông kết luận: năm  2012 dễ tổn thương; kinh tế vĩ mô cải thiện, song rủi ro hiện hữu; cầu suy giảm, SXKD rất khó khăn.

TS Võ Trí Thành
TS Võ Trí Thành

Với bối cảnh khó khăn chung đó, TS.Võ Trí Thành gửi thông điệp đến các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế: “Hãy bươn trải, tồn tại và trưởng thành; Học cách “sống” với các loại “sốc” giá cả, thị trường, chinh sách,..Biết tiếp cận và huy động vốn; Tạo năng lực cạnh tranh mới thông qua nắm bắt những nhân tố dịch chuyển nhanh và “mắt xích” kết nói giá trị, kết nối mạng; Có tầm nhìn/chiến lược SXKD đúng’.

Với sự biến động liên tục của nền kinh tế thế giới tác động đến Việt Nam, OCB xây dựng chiến lược trở thành Ngân hàng có sức đề kháng tốt nhất và lọt vào tốp 15 ngân hàng dẫn đầu thị trường Việt Nam vào năm 2015.

“OCB sẽ chuyển giao những giá trị thiết thực cho khách hàng trong lộ trình phát triển chiến lược đến 2015; OCB mong muốn đóng góp vào tiến trình phát triển của Khách hàng bằng những giải pháp Ngân hàng hiện đại",Ông Nguyễn Đình Tùng Tổng giám đốc OCB chia sẻ.

Anh Phương

Đọc thêm