Tổng giám đốc 9X và mơ ước trở thành Đại biểu Quốc hội

(PLO) - Tôi biết Bùi Văn Trường khi cậu đang là sinh viên năm 3 Đại học Luật Hà Nội. Khi đó tôi là giám khảo cuộc thi hùng biện Socrates do Đại học Luật tổ chức và Trường là một trong các thí sinh vào sâu vòng chung kết dù không đoạt giải quán quân. Ấn tượng tốt vì cậu sinh viên này tỏ ra rất tự tin, sắc sảo và đặc biệt là tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ…
TGĐ Bùi Văn Trường
TGĐ Bùi Văn Trường

Trường sinh năm 1995, mới tốt nghiệp Đại học Luật chưa lâu em đã “khoe” với tôi là vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc một công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng. Tìm hiểu thêm về Trường, lại càng cảm mến một người trẻ đầy ước mơ và hoài bão.

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển của huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa nên ngay từ khi còn nhỏ, sự gan góc và lòng dũng cảm của những ngư dân vùng biển đã ăn sâu vào tính cách của Văn Trường. Thuở còn là học sinh, Văn Trường được nhiều người biết đến vì sự thông minh, hiếu học với thành tích học tập đáng nể. Trường đã từng đạt giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Lịch Sử và Giải Nhì cấp Tỉnh môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh bậc trung thông trung học. Trường còn là học sinh giỏi toàn diện của trường Hậu Lộc IV.


Bố mẹ Trường là thương nhân kinh doanh thủy hải sản, ảnh hưởng môi trường kinh doanh từ bố mẹ nên ngay từ khi còn là học sinh, Văn Trường đã mơ ước sau này trở thành Luật sư để giúp bố mẹ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Và đây cũng là lý do Trường quyết định thi tuyển vào ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật Hà Nội – Cở sở đào tạo luật uy tín hàng đầu Việt Nam.

Với khả năng và kiến thức của mình, Văn Trường đã trúng tuyển vào đúng ngành học mà mình mơ ước. Và trong suốt bốn năm học tập tại Đại học Luật Hà Nội, Trường lại tiếp tục khẳng định mình để trở thành một sinh viên ưu tú với bảng thành tích học tập và rèn luyện đáng nể.

Bên cạnh việc học tập, Trường còn tham gia rất nhiều các sự kiện, chương trình do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Mình, Thành đoàn Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội và nhiều trường đại học, địa phương khác tổ chức. Điển hình như Chương trình Hội nghị Mô phỏng mô hình Liên Hợp Quốc – DAV MUN do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức; Chương trình Hội nghị Mô phỏng mô hình Liên Hợp Quốc – LUMUN do Đại học Luật Hà Nội tổ chức; Dự án Nghị viện trẻ Việt Nam; Cuộc thi Olympic Luật Thương mại Quốc tế; Cuộc thi Hùng biện Socrates do Hội Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức…

Trường tham gia rất nhiều các sự kiện, chương trình do nhà trường tổ chức
Trường tham gia rất nhiều các sự kiện, chương trình do nhà trường tổ chức

Với những nỗ lực và cố gắng của mình, Trường đã nhận được nhiều học bổng, giải thưởng và danh hiệu cao quý như Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt tiêu biểu của Trường Đại học Luật Hà Nội; Giải Nhì cuộc thi Olympic Luật Thương mại Quốc tế và nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen khác do Trường Đại học Luật Hà Nội, Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội, Hội Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội và nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác trao tặng.

Với những thành tích đáng tự hào đó, vào ngày 4/6/2017, Văn Trường đã được kết nạp Đảng ngay khi đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học Luật. Kết thúc quá trình bốn năm học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội Trường tốt nghiệp loại Giỏi. Vừa tốt nghiệp,  tháng 6/2017 anh đã được Công ty TNHH Đầu tư Tài chính – Bất động sản Fansipan Việt Nam mời làm việc với vị trí chuyên viên pháp lý.

Đến tháng 8/2017, anh được công ty bổ nhiệm làm Trợ lý cho Chủ tịch HĐTV công ty, kiêm phụ trách Phòng Pháp chế công ty. Đến tháng 9/2017, anh là Chủ tịch HĐTV Công ty Đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và tới tháng 10/2017, anh được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Fansipan Việt Nam bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam khi hỏi về ước mơ của mình, anh chia sẻ: “Mục tiêu trước mắt của tôi là điều hành, quản lý hiệu quả các công ty. Tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo Luật sư và phấn đấu để trở thành một Luật sư giỏi tại Việt Nam. Về lâu dài, tôi mong muốn và sẽ cố gắng để trở thành Đại biểu Quốc hội của Việt Nam. Vì hơn ai hết, tôi muốn phản ánh tại nghị trường Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng và tiếng nói của nhân dân cả nước. Để những chủ trương, quyết sách và pháp luật được ban hành có thể sát với mong muốn và sự kỳ vọng của nhân dân”.

Mong rằng với tài năng, nhiệt huyết và sự năng động của tuổi trẻ, Trường sẽ biến những giấc mơ đáng trân trọng ấy thành hiện thực.

Đọc thêm