Thú vị buổi lễ tốt nghiệp từ xa qua robot ở Nhật Bản

(PLVN) - Do đang trong thời gian cách ly xã hội, trường học Business Breakthrough University tại Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp từ xa cho sinh viên. Người nhận bằng chỉ việc ở nhà điều khiển robot, theo Business Insider.
Buổi lễ tốt nghiệp chỉ là một phần ảo bởi đã có 4 sinh viên "thật" và vài quản trị viên của trường tham dự.
Buổi lễ tốt nghiệp chỉ là một phần ảo bởi đã có 4 sinh viên "thật" và vài quản trị viên của trường tham dự.
Sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp qua ứng dụng được phát triển bởi tập đoàn ANA Holding. Ứng dụng này cho phép người nhận bằng điều khiển một con robot với ảnh của chính họ hiển thị trên màn hình.
Sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp qua ứng dụng được phát triển bởi tập đoàn ANA Holding. Ứng dụng này cho phép người nhận bằng điều khiển một con robot với ảnh của chính họ hiển thị trên màn hình. 
Robot này có tên là "Newme".
Robot này có tên là "Newme".
Các robot này đều được mặc đầy đủ lễ phục. Đồng thời, chúng được trang bị một máy tính bảng để hiển thị mặt của sinh viên.
Các robot này đều được mặc đầy đủ lễ phục. Đồng thời, chúng được trang bị một máy tính bảng để hiển thị mặt của sinh viên. 
Khi người điều hành gọi tên, hình ảnh khuôn mặt của sinh viên đang điều khiển robot từ xa sẽ hiện lên máy tính bảng.
Khi người điều hành gọi tên, hình ảnh khuôn mặt của sinh viên đang điều khiển robot từ xa sẽ hiện lên máy tính bảng. 
Sau đó, bằng tốt nghiệp sẽ được trao tận tay bởi Hiệu trưởng Omae Kenichi.
Sau đó, bằng tốt nghiệp sẽ được trao tận tay bởi Hiệu trưởng Omae Kenichi. 
Trong khi chờ đến lượt mình nhận bằng, những sinh viên khác có thể theo dõi buổi tốt nghiệp qua ứng dụng Zoom.
Trong khi chờ đến lượt mình nhận bằng, những sinh viên khác có thể theo dõi buổi tốt nghiệp qua ứng dụng Zoom. 
Buổi lễ được tiến hành theo cách truyền thống nhất có thể.
Buổi lễ được tiến hành theo cách truyền thống nhất có thể.
Giáo sự Shugo Yanka, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế, là người đã lên kế hoạch cho buổi lễ ảo này. Ông hi vọng sáng kiến này sẽ hữu ích cho các tổ chức giáo dục đang gặp rất khó khăn trong công tác giảng dạy và tổ chức các buổi lễ tương tự.
Giáo sự Shugo Yanka, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh Quốc tế, là người đã lên kế hoạch cho buổi lễ ảo này. Ông hi vọng sáng kiến này sẽ hữu ích cho các tổ chức giáo dục đang gặp rất khó khăn trong công tác giảng dạy và tổ chức các buổi lễ tương tự.

Đọc thêm