Đối tượng người Lào vận chuyển 2 bánh heroin và 3.000 viên ma túy đá vào Việt Nam

(PLO) - Sáng ngày 5/5, tin từ Phòng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT – Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu giữ 2 bánh heroin và 3.000 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ trong chuyên án
Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ trong chuyên án

Vào khoảng 20h30 phút ngày 4/5, tại thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn – cách biên giới Việt Nam – Lào khoảng 1,5km,  lực lượng PCTPMT Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) bắt giữ 1 đối tượng người Lào đang vận chuyển ma túy qua biên giới.

Đối tượng được xác định là Già Tồng Cải (SN 1984, trú tại bản Thăm Pọng, cụm bản Nọong Hét 7, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Tại hiện trường các trinh sát tịch thu tang vật gồm: 2 bánh Heroin, 3000 viên ma túy tổng hợp và 1 con dao mẹo.

Được biết, trước đó Phòng PCTPMT Biên phòng Nghệ An đã xác lập Chuyên án mang bí số 356L để đấu tranh về đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh làm rõ.

Trước đó, tại một diễn biến khác vào khoảng 10h30 phút cùng ngày 4/5, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực bản Văng Môn, xã Tam Hợp (Tương Dương), Đồn Biên phòng Tam Hợp (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện bắt giữ Xồng Vả Dềnh (SN 1962, trú tại bản Huồi Sơn, Tam Hợp) điều khiển xe máy BKS: 37D1 – 00739 có dấu hiệu nghi vấn. Khi dừng xe kiểm tra thì phát hiện đối tượng mang theo khoảng 1,80 gam heroin và 3 viên ma túy tổng hợp; 1 xe máy.

Đọc thêm