Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào ngày 13/10?

(PLVN) -Căn cứ kế hoạch của FIFA và những diễn biến của dịch Covid-19, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã công bố lịch thi đấu dự kiến các trận đấu kế tiếp của Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại AFC Asian Cup 2023. Lượt đấu này trước đó được dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 năm 2020.
Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào đầu tháng 10?
Việt Nam sẽ làm khách trên sân Malaysia vào đầu tháng 10?

Theo như lịch thi đấu dự kiến mới được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia vào ngày 13/10, trước khi đón tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 12/11. Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là diễn ra trên sân nhà của đội tuyển UAE vào ngày 17/11.

Kế hoạch thi đấu này được AFC đưa ra nhằm đảm bảo Vòng loại 2 sẽ kết thúc trong tháng 11/2020, cũng như đảm bảo thời gian thi đấu các trận play-off của Vòng loại AFC Asian Cup 2023 vào tháng 3/2021 theo như lịch thi đấu của FIFA.

AFC khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để đảm bảo an toàn cho tất cả các đội tham dự, cán bộ nhân viên, người hâm mộ và các đối tác, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các giới hạn về di chuyển và y tế của chính phủ. AFC cũng sẽ thông báo cho tất cả các bên liên quan trong trường hợp cần phải xem xét lại lịch thi đấu dưới tác động của đại dịch Covid-19.

HLV Park Hang seo chuẩn bị tập trung đội tuyển vào tháng 8 tới.
HLV Park Hang seo chuẩn bị tập trung đội tuyển vào tháng 8 tới. 

Trước đó do đại dịch Covid-19, lãnh đạo FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) đã cuộc họp tại trụ sở FIFA nhằm thảo luận về các hoạt động bóng đá tại châu Á, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Quan điểm của FIFA và AFC là dành sự ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho các tất cả các thành viên tham gia vào các trận đấu. Do vậy, một đề nghị chính thức về hoãn các trận đấu sắp tới tại Vòng loại World Cup 2022 đồng thời cũng là Vòng loại Asian Cup 2023 sẽ được FIFA và AFC chia sẻ tới các Liên đoàn thành viên có liên quan.

FIFA và AFC sẽ cập nhật và thông báo về lịch thi đấu các lượt trận kế tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 sau khi tham khảo ý kiến các Liên đoàn bóng đá thành viên AFC.

Sau 5 lượt trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam đang có trong tay 11 điểm và tạm dẫn đầu bảng G. Xếp tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận), Indonesia (0 điểm).

Để đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ ba, cũng như suất dự VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cần sở hữu thêm 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại.

Trong trường hợp không đạt được điểm số như mong muốn để cán đích ở ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang rộng cửa cạnh tranh suất vé dành cho 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất.

“Trận đấu với Malaysia là khó nhất. Đối thủ này còn hi vọng, khá mạnh và quan trọng là họ được chơi trên sân nhà. Nếu thắng được Malaysia, chúng ta sẽ duy trì được ngôi đầu và rộng cửa vào vòng loại cuối cùng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để thắng tại Malaysia”, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Đọc thêm