Động đất tại Trung Quốc, ít nhất 3 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra sáng 16/9 (giờ địa phương) tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 3 người chết và 60 người bị thương.
Một bức tường bị hư hại ở tỉnh Tứ Xuyên, sau trận động đất ngày 16/9.
Một bức tường bị hư hại ở tỉnh Tứ Xuyên, sau trận động đất ngày 16/9.

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất diễn ra tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 4 giờ 33 (giờ địa phương) với độ lớn 6,0 và tâm chấn ở độ sâu 10km.

Những bức ảnh cho thấy các tòa nhà bị hư hại, cửa sổ bị vỡ, và mặt đất bên ngoài bị bao phủ bởi các mảnh vỡ, bao gồm cả cây đổ và gạch từ các bức tường sụp đổ.

Theo tờ Global Times, ít nhất 1.221 ngôi nhà đã bị sập và hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Theo CNN, cơ quan cứu hộ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 - mức cao thứ hai trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc.

Năm 2008, tỉnh tứ Xuyên từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,9 độ Richter khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích.