Đồng Nai: Thêm 1.000 máy tính bảng sẽ được trao đến tay học sinh nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đa số vẫn đang học online nên việc có thiết bị thông minh để phục vụ học tập là rất cần thiết, do đó lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung sức hỗ trợ học sinh của địa phương.
Tiếp nhận 1.000 máy tính bảng trao đến tay học sinh nghèo
Tiếp nhận 1.000 máy tính bảng trao đến tay học sinh nghèo

Ngày 9/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tiếp nhận 1.000 máy tính bảng do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây chính là những món quà thiết thực gửi đến học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để động viên tinh thần các em cố gắng hơn trong học tập, nhất là giai đoạn dịch bệnh khó khăn như hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng hiện nay đa số học sinh vẫn phải học tập trực tuyến tại nhà và chưa thể đến trường học trực tiếp. Qua thống kê, có gần 24 ngàn trẻ chưa có thiết bị để học trực tuyến, trong số này có khoảng 6 ngàn trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian qua tỉnh Đồng Nai cũng đã đưa ra nhiều phương án để có thể cung cấp thiết bị học tập cho các em học sinh nhưng vẫn chưa đủ.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành đã đứng ra vận động nguồn lực tại chỗ ở địa bàn khu dân cư, từ các mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp và đã đón nhận được sự đóng góp tích cực từ nhiều phía, trong đó có Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang. Việc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang ủng hộ 1 ngàn máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Dũng nói rằng tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo Sở GD-ĐT Đồng Nai nhanh chóng chuyển những phần quà ý nghĩa trên đến đúng đối tượng thụ hưởng và có hướng dẫn để các em sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả trong việc học tập.

Đọc thêm